Vấn đề độc lập, tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế

Ghi nhận những điểm sáng sau nhiều năm thực hiện đường lối đổi mới, nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào "điểm nghẽn" tăng trưởng, chưa biết khi nào mới thoát ra khỏi tác động của khủng hoảng một cách chắc chắn.

Khu vực nội địa đang yếu đi nghiêm trọng, tính bền vững rất thấp dẫn đến nhiều khó khăn trong khi hội nhập, trong đó, việc tự chủ là một khó khăn lớn.
Ngày 15/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học về "Vấn đề độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam."

Theo bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, sau khi Đảng chủ trương "đường lối đổi mới kinh tế," đất nước Việt Nam trong một thời gian đã phát triển tương đối nhanh, ghi được một số điểm sáng như phát triển nông nghiệp, chương trình xóa đói giảm nghèo, bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi...

Nhưng các nghị quyết của Đảng nhiều năm gần đây nhận định kinh tế Việt Nam có phát triển nhưng còn kém, chưa bền vững. Và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài tác động không nhỏ vào nền kinh tế, càng làm sâu sắc thêm các khó khăn và nguy cơ.

Nhằm khắc phục những yếu kém của giai đoạn vừa qua, để Việt Nam vừa thoát khỏi tình trạng nước nghèo chuyển sang nước thu nhập trung bình và tiếp tục đi lên, Đảng đã đề ra nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung cơ cấu tập đoàn nhà nước, ngân hàng, đầu tư công; chủ trương chống lạm phát, giữ vững kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội. Theo bà Nguyễn Thị Bình, những chủ trương đúng đắn nói trên đến nay triển khai còn chậm, đầy khó khăn.

Đề cập đến những thách thức của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng sau 6 năm gia nhập WTO, khu vực nội địa yếu đi nghiêm trọng trong khi khu vực đầu tư nước ngoài tăng lên. Một tổng kết gần đây cho thấy xu hướng yếu đi của khu vực nội địa, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân rất khó khăn, khu vực nông nghiệp đều yếu đi.

Theo ông Trần Đình Thiên, nền kinh tế của Việt Nam đang rơi vào "điểm nghẽn" tăng trưởng, khi mà thế giới đang dần thoát khỏi khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu thì chúng ta chưa biết khi nào mới thoát ra khỏi một cách chắc chắn.

Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng đẳng cấp không cải thiện, chính vì vậy vấn đề độc lập, tự chủ của Việt Nam rất khó khăn. Khi tính bền vững rất thấp, chúng ta khó mà tự chủ được; so với những khái niệm kinh tế thông thường của phát triển kinh tế hiện đại chúng ta còn ở khoảng cách rất xa so với thế giới như dự trữ ngoại tệ, ngân sách, thâm hụt ngân sách, nợ xấu... dẫn đến khó hội nhập.

Nêu ra những giải pháp cơ bản, ông Trần Đình Thiên nhấn mạnh trước tiên phải khôi phục khu vực nội địa và căn cứ vào thực tế, phân tích thực tế 30 năm đổi mới để rút kinh nghiệm. Phải định hình nền kinh tế đảm bảo hai tuyến, thứ nhất phải đảm bảo phúc lợi quốc gia, thứ hai là lợi nhuận của doanh nghiệp.

Đồng thời, phải trở lại giải quyết những vấn đề cơ bản của đổi mới đất đai và cải cách khu vực kinh tế nhà nước, trong đó hạt nhân là các tập đoàn nhà nước. Bên cạnh đó, chúng ta phải bắt tay vào thực hiện thay đổi hệ thống phân bổ nguồn lực quốc gia, tái cơ cấu nền kinh tế.

Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp cũng đã trao đổi các vấn đề liên quan như xây dựng chiến lược quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa; chúng ta cần phải làm gì trong hình hình hiện nay để có thể độc lập, tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới vấn đề giáo dục đào tạo...

Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam cần phải xây dựng nền công nghiệp phát triển, tạo ra những sản phẩm khác biệt để có lợi thế cạnh tranh, đồng thời chú trọng đào tạo con người luôn lấy tiêu chuẩn độc lập, tự chủ làm chuẩn mực...

Ở một khía cạnh khác, theo nhiều đại biểu, việc thực hiện các cam kết quốc tế về kinh tế có liên quan đến tất cả các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, nên nhân dân cần được thông tin, phải biết đâu là lợi ích của mình, đâu là rủi ro... qua đó để cùng nỗ lực, xác định mục tiêu phấn đấu hướng đến xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ cho đất nước./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục