Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhấn mạnh việc Iran tham gia và hợp tác với IAEA là thiết yếu, nhất là trong thời điểm các giải pháp ngoại giao đang ngày càng cấp bách.
Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh Iran kiên quyết không đàm phán trực tiếp với Mỹ, đặc biệt là khi chính quyền của Tổng thống Trump đang “gây sức ép tối đa” và đưa ra các mối đe dọa quân sự nhằm vào Tehran.
Phát biểu tại cuộc họp về các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Iran nhấn mạnh: "Họ không thể vừa gia tăng trừng phạt, vừa yêu cầu Tehran ngồi vào bàn đàm phán."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định các vấn đề giữa Iran và IAEA sẽ tiếp tục được giải quyết dưới góc độ kỹ thuật và không liên quan tới sức ép và tính toán chính trị nào.
Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi khẳng định các thanh sát viên của cơ quan này không ghi nhận hoạt động "sản xuất" hay "tích trữ" urani được làm giàu ở mức cao tại Iran.
Sau chuyến thăm của ông Biden, mục tiêu quan trọng là cứu vãn thị trường dầu mỏ và hai vấn đề hóc búa của khu vực, gồm xung đột Israel-Palestine và vấn đề hạt nhân Iran, vẫn chưa đạt được tiến bộ.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, trong những cuộc tham vấn ở Paris, Mỹ, Anh, Pháp, Đức đã thống nhất quan điểm cần nối lại các cuộc đàm phán với Iran về hạt nhân ở Áo sớm nhất có thể.
Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết trong chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng, hai bên sẽ tập trung thảo luận chính sách hợp tác song phương liên quan đến vấn đề Iran.
Đại sứ Nga tại IAEA Mikhail Ulyanov cho biết: "Quá trình thảo luận cho thấy các bên liên quan có quan điểm hướng đến việc khôi phục đầy đủ thỏa thuận hạt nhân như ban đầu."
Tuyên bố của EU nêu rõ: "Các bên tham gia sẽ thảo luận về khả năng Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân JCPOA, cũng như các biện pháp nhằm đảm bảo các bên sẽ thực hiện thỏa thuận đầy đủ và hiệu quả."
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh Chính phủ Đức rất mong muốn duy trì JCPOA, đồng thời bày tỏ quan ngại khi Iran tiếp tục không tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử này.
Phát biểu trên được ông Zarif đưa ra trên trang mạng xã hội Twitter sau chuyến thăm bất ngờ hôm 25/8 tới thị trấn Biarritz (Pháp), nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 45 của nhóm G7.
Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ “các nước châu Âu đã không thực thi các nghĩa vụ của mình” sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận về vấn đề hạt nhân Iran hồi tháng Năm năm ngoái.
Đại diện cấp cao EU Federica Mogherini tuyên bố các nước thành viên EU đã đồng thuận trên các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran và cuộc xung đột Israel-Palestine.
Hãng thông tấn Iran Tasnim ngày 26/5 đưa tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đã phủ nhận thông tin về việc Tehran sẽ đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề chương trình tên lửa đạn đạo của nước này
Các nhà lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về một cách tiếp cận chung của khối này để duy trì thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc ký với Iran hồi năm 2015.