Lễ hội Thủ công Cheongju Biennale 2025 tại Hàn Quốc, thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham quan, trưng bày sản phẩm thủ công làm từ gốm sứ, đồ gỗ, kim loại, thủy tinh và giấy từ 72 quốc gia.
Theo Đề án của Thành phố Hà Nội, đến năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Ngày 30/11/2024, tại quảng trường Lâm Viên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức Hội thi “Trang trí xe đạp hoa từ vật liệu tái chế,” chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10-năm 2024.
Các sản phẩm được tạo ra từ những chất thải còn sót lại trong quá trình sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác của bảo tàng, như sợi chỉ thừa, giấy vụn và mảnh gỗ.
Việt Nam là một trong 4 quốc gia đã ký kết Tuyên bố Chính trị thiết lập Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) với nhóm G7 và các đối tác quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu.
Với chị Đoan và bà con bản Lang, sự hiện diện của ngôi trường mới đã giúp con em họ có điều kiện học tập tốt hơn. Từ nay, những cơn mưa và mái trường bị dột, cũ kỹ, xuống cấp đã không còn là nỗi lo.
Điểm trường có 50% nguyên vật liệu sử dụng từ vật liệu nhựa được hoàn thiện trong 03 tháng với nguồn tài trợ từ VSF, Tập đoàn TH và Green Future Plastic.
Những chiếc áo sơmi có cổ trong bộ sản phẩm thi đấu SEA Games của Thái Lan được làm từ chai nhựa tái chế để giảm thiểu rác thải và nâng cao nhận thức về tình trạng Trái Đất nóng lên.
Lực lượng chức năng đã triển khai các rào chắn xung quanh hiện trường vụ 5 toa tàu trật bánh trên đoạn đường sắt thuộc thị trấn Ayer thuộc bang Massachusetts của Mỹ.
Điểm trường Mầm non Ngải Phóng Chồ được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tái chế, giúp giảm phát thải 115 tấn nhựa, mang đậm âm hưởng vùng cao với những khối nhà lên xuống trùng điệp.
Những sản phẩm mang tính biểu tượng của người phụ nữ xưa như áo dài, nón lá, guốc mộc... đang được các bạn trẻ làm mới lại theo một phong cách hiện đại nhưng vẫn kế thừa nét truyền thống vốn có.
Đêm mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của các bộ sưu tập đậm tinh thần #ReFashion - hướng đến sự phát triển bền vững cho thời trang VN.
Nhiều món đồ chơi ngộ nghĩnh, dễ thương như cối xay gió, khẩu trang giấy, tên lửa,... đã được các em thiếu nhi tại Hà Nội sáng tạo nên từ các vật liệu tái chế.
Chiếc váy xuất hiện ở một khách sạn ở thủ đô Tokyo, là "đứa con tinh thần" của nhà thiết kế Tomo Koizumi - một gương mặt gạo cội trong làng thời trang cao cấp của thế giới.
Theo các tổ chức và chuyên gia về môi trường, nếu không hành động và có chính sách quyết liệt, Việt Nam có thể sẽ là quốc gia dẫn đầu về lượng chất thải nhựa ra đại dương.
Thông báo về tầm nhìn bền vững mới "Galaxy for the Planet" ngày 11/8, Samsung cho biết hãng sẽ cố gắng kết hợp vật liệu tái chế trong tất cả các mẫu điện thoại di động mới vào năm 2025.
Apple hy vọng đạt được 75% mục tiêu trên thông qua việc cắt giảm khí thải, 25% còn lại đến từ các dự án loại bỏ carbon hoặc bù đắp như trồng cây và phục hồi môi trường sống.
Không chỉ là không gian thưởng thức càphê độc lạ, quán càphê làm bằng vật liệu tái chế tại phố Hàng Tre của anh Nguyễn Văn Thơ còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.