Trung Quốc: Bảo tàng Cố Cung trưng bày tác phẩm được tạo ra từ chất thải thừa

Các sản phẩm được tạo ra từ những chất thải còn sót lại trong quá trình sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác của bảo tàng, như sợi chỉ thừa, giấy vụn và mảnh gỗ.

Du khách tham quan Bảo tàng Cố Cung, còn gọi là Tử Cấm Thành, ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)
Du khách tham quan Bảo tàng Cố Cung, còn gọi là Tử Cấm Thành, ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

Bảo tàng Cố Cung (Trung Quốc), nằm trong Tử Cấm Thành, vừa ra mắt một triển lãm đặc biệt thể hiện cam kết mạnh mẽ với sự phát triển bền vững. Triển lãm trưng bày hàng loạt sản phẩm sáng tạo được chế tác từ những vật liệu tái chế nhằm khuyến khích lối sống "không rác thải."

Với hơn 40 sản phẩm độc đáo và thân thiện với môi trường, triển lãm không chỉ là một buổi trưng bày đơn thuần mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về việc tái chế và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Các sản phẩm này được tạo ra từ những chất thải còn sót lại trong quá trình sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác của bảo tàng, như sợi chỉ thừa, giấy vụn và mảnh gỗ. Ngoài ra, các vật liệu tái chế còn có rác thải nông nghiệp như rơm, trấu và thân cây trà, chai nhựa, hay thậm chí là lá và cành cây rụng được thu thập trong khuôn viên bảo tàng.

Mục đích của cuộc triển lãm là thúc đẩy việc giảm thiểu rác thải, tăng cường tái chế và xử lý an toàn các nguyên vật liệu, đồng thời khuyến khích sử dụng các vật liệu thải ra để tạo nên các sản phẩm sáng tạo và bền vững.

Việc tổ chức triển lãm này là một phần trong sáng kiến "không chất thải" mà Bảo tàng Cố Cung đã khởi động từ năm 2020, tập trung vào việc phân loại rác thải nhằm giảm lượng rác cần chôn hoặc đốt từ các văn phòng và nơi tham quan.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2023, bảo tàng đã tái chế hơn 32.000 chai nhựa để tạo ra các sản phẩm mang đậm chất văn hóa và sáng tạo, tương đương với việc giảm hơn 930 kg khí thải carbon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.