Từ năm 2023 đến nay các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với hơn 1000 lượt, tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Do chi tiêu cá nhân và vay nặng lãi của nhiều người khác dẫn đến không còn khả năng chi trả, bị cáo Nguyễn Phúc Nhân chiếm đoạt tiền từ khoản vay của khách hàng với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
Trong đợt cao điểm từ cuối năm 2023 đến tháng 9/2024, lực lượng chức năng đã triệt phá 9 vụ với 22 đối tượng có liên quan đến hoạt động này, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hậu và 5 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết luận của Công an tỉnh Lâm Đồng, việc gia đình bà K’Them phải thanh toán số tiền 4,102 tỷ đồng trên để được toàn quyền sử dụng 2 lô đất đang tranh chấp là tiền trượt giá đất.
Công an xã Phước Thiền lập hồ sơ ban đầu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và chuyển giao cho Công an huyện Nhơn Trạch để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 10/2020 đến nay, nhóm đối tượng này cho hơn 130 người vay với số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính khoảng 1,2 tỷ đồng.
Các đối tượng không sử dụng địa điểm cố định, không đặt biển hiệu cầm đồ mà sử dụng mạng Internet lập tài khoản ảo trên mạng đăng quảng cáo cho vay để khách có nhu cầu liên hệ.
Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là hơn 33 tỷ đồng, mức lãi suất từ 1.000-5.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng của 500 bị hại.
Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, qua rà soát thực tế, vẫn còn khoảng 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, liên kết chặt chẽ với đối tượng trong nước như các cơ sở kinh doanh cầm đồ.
Hoạt động “tín dụng đen” biến tướng dưới mọi hình thức như khuyến mãi, hoa hồng, huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu với lãi suất cao... đang bủa vây công nhân lao động.
Ngày 27/5, liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê liên quan đến gần 300 đối tượng vừa bị triệt phá, Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng.
Theo cơ quan Công an, với 12 giấy Hiếu cho vay tiền thu giữ được, tính ra lãi suất lên tới 25-32%/tháng; số tiền lãi Hiếu thu bất hợp pháp của người vay gần 17 triệu đồng.
Từ ngày 2-7/7, 2 đối tượng cho 12 người vay với tổng số tiền 105 triệu đồng, người vay cao nhất là 20 triệu đồng, tổng số tiền vốn và lãi sẽ thu được gần 132 triệu đồng (tiền lãi gần 27 triệu đồng).
Sau quá trình điều tra, xác minh bước đầu cho thấy, trong 2 quyển tập học sinh thu giữ của An, ghi nhận Tùng đã thuê An thu tiền lãi trên 60 người vay với lãi suất hàng tháng từ 10-30%.
Nguyên và Tuấn in tờ rơi ghi thông tin cho vay tiền, số điện thoại của mình đem rải, dán lên tường khu vực dân cư để ai cần tiền thì liên hệ vay tiền với lãi suất 20%/tháng.
Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cải tiến thủ tục cho vay để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các kênh vay vốn chính thức là giải pháp chính của ngành ngân hàng nhằm đẩy lùi tín dụng đen.
Vay tiền nhanh, không cần thế chấp, thủ tục thuận tiện, dễ dàng… vẫn là những chiêu trò cũ của các đối tượng tín dụng đen nhằm lôi kéo người lao động tham gia.
Từ tháng 11/2020 tới nay, nhóm đối tượng đã cho 37 người vay với tổng số tiền cho vay trên 322 triệu đồng, với lãi suất từ 360% đến 480% một năm, gấp từ 18 đến 24 lần so với lãi suất theo quy định.
Khi những người đi vay không có khả năng chi trả, Dũng đã cho các đối tượng đến nhà trực tiếp đe dọa hoặc đón đường đánh đập buộc những người nợ tiền phải trả cả gốc lẫn lãi.