Nhiều chặng bay sắp hết vé dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Vé máy bay Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên một số chặng bay đã không còn chỗ và các hãng bay đang theo dõi sát nhu cầu để lên kế hoạch tăng chuyến trong khả năng khai thác.
Vé máy bay Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên một số chặng bay đã không còn chỗ và các hãng bay đang theo dõi sát nhu cầu để lên kế hoạch tăng chuyến trong khả năng khai thác.
Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng lớn hành khách nên sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh bay.
Dù các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tuy nhiên, một số chặng hạng ghế phổ thông đã kín chỗ
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, một số đường bay đã đạt trên 90% đến 100% tỷ lệ đặt chỗ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời bổ sung tải cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Các hãng hàng không và ngành đường sắt khuyến cáo hành khách cần sớm đặt vé đi lại trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ để có mức giá hợp với túi tiền.
Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất được điều chỉnh tăng lượt cất, hạ cánh sẽ giúp các hãng hàng không chủ động, sớm triển khai xây dựng kế hoạch khai thác, phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2025.
Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa công bố mở bán vé bay Tết Nguyên đán 2025 trên các đường bay cao điểm để hành khách có nhiều lựa chọn mua vé.
Chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi, đến các tỉnh, thành trước và sau Tết đang có tỷ lệ đặt chỗ cao, hành khách cần sớm chủ động hành trình đi lại nhằm có được mức giá vé bay hợp lý.
Với việc điều chỉnh tăng thêm lượt cất, hạ cánh, các Hãng hàng không sẽ được bổ sung thêm 10.000 ghế bay mỗi ngày từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đến các địa phương có tỷ lệ đặt vé bay cao dịp Tết.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hiện nay, vé máy bay trên một số chặng nội địa đã gần như kín chỗ với tỷ lệ lấp đầy ghế rất cao.
Cục Hàng không Việt Nam đánh giá mức giá vé tính theo km tại thị trường nội địa Việt Nam theo khung giá quy định hiện tại vẫn khá thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.