Hành khách trên chuyến bay là trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người mang bệnh nền, phụ nữ mang thai, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, lao động hết hạn thị thực...
Trong năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vai trò Chủ tịch của ASEAN, của AIPA 41 cũng như của năm đầu tiên của thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với những kết quả cụ thể.
Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú và các trường hợp đặc biệt khác.
Từ 10/4-20/12, các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các nước tổ chức đưa hơn 44.000 công dân Việt về nước.
Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, sinh viên đã hoàn thành khóa học, người đi du lịch, thăm thân hết hạn thị thực bị kẹt lại...
Các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Australia, các cơ quan chức năng trong nước, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước.
Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người bị bệnh nặng, sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động đã hết hạn thị thực...
Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động...
Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học, hết hạn visa, gặp khó khăn về chỗ ở do trường học và ký túc xá đóng cửa; phụ nữ mang thai; người cao tuổi...
Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không Pacific Airlines đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng đã tổ chức được hơn 80 chuyến bay và đưa hơn 21.000 công dân Việt Nam từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn.
Các cơ quan chức năng đã phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ đưa gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ và Narita, Nhật Bản về nước an toàn.
Trong các ngày 29 và 30/7/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam đã đưa gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ và Narita, Nhật Bản về nước an toàn.