Vệ tinh định vị NVS-01 nặng khoảng 2.232kg, được phóng bằng hệ thống phóng vệ tinh đồng bộ địa tĩnh từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh của Ấn Độ.
Bộ Quốc phòng Mỹ chủ trương thúc đẩy hợp tác và chia sẻ với các nước đồng minh nhằm tạo ra lợi thế quân sự toàn diện trong không gian vũ trụ trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và Nga.
Tên lửa đẩy tầm trung Soyuz-2.1b đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc khu vực Arkhangelsk, đưa vệ tinh định vị Glonass-M của Nga vào quỹ đạo được chỉ định.
Với GPS, Mỹ từ lâu đã giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực định vị vệ tinh, tuy nhiên, Trung Quốc chỉ mới bắt đầu đẩy mạnh phát triển theo hướng này trong thời gian gần đây.
Ngày 23/12, Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX đã thực hiện thành công nhiệm vụ lần đầu phóng vệ tinh định vị (GPS) hiện đại cho Lực lượng Không quân Mỹ.
Đây là một phần trong kế hoạch đưa 35 vệ tinh Bắc Đẩu vào vũ trụ để hình thành nên mạng lưới vệ tinh quỹ đạo và cung cấp các dịch vụ định vị trên toàn cầu.