Vệ tinh sẽ bay trên một quỹ đạo cách Trái Đất 550km trong vòng 5 năm để thực hiện một số nhiệm vụ khoa học, bao gồm thử nghiệm liên lạc ở tốc độ cao và trong các tình huống vệ tinh lớn bị gián đoạn.
Napa-1 là vệ tinh siêu nhỏ của Lực lượng không quân Hoàng gia Thái Lan, được phóng vào tầng thấp của quỹ đạo Trái Đất để quan sát và khảo sát không phận Thái Lan cho các mục đích quốc phòng, an ninh.
Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm loại tên lửa đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn trong khi vẫn đang tiếp tục nỗ lực phát triển các loại tên lửa sử dụng nhiên liệu hybrid.
Nhật Bản sử dụng tên lửa SLS của Mỹ để phóng vệ tinh Omotenashi có chiều dài 37cm, rộng 24cm và cao 11cm được gắn động cơ đẩy và túi khí để có thể đáp xuống Mặt Trăng an toàn.
NASA đã phóng thành công 8 vệ tinh siêu nhỏ có thể đo sức gió trong lòng tâm bão và cung cấp các thông tin chính xác giúp cải thiện công tác dự báo bão.
Ngày 25/9, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy kiểu mới mang tên Trường Chinh-11 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc nước này.