Vé xem Cúp bóng đá thế giới tiêu thụ rất nhanh

Gần 117.600 tấm vé World Cup đã được bán cho giới hâm mộ tại 119 quốc gia và khu vực trong 7 ngày đầu tiên của đợt bán vé thứ tư.
Vé xem các trận đấu tại giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) tổ chức tại Nam Phi năm nay đang được bán ra rất thuận lợi.

Theo thông báo của Ban Tổ chức giải, gần 117.600 tấm vé đã được bán cho giới hâm mộ tại 119 quốc gia và khu vực trong 7 ngày đầu tiên của đợt bán vé thứ tư. Ngoài ra còn có 11.500 đặt mua vé đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Theo Ban Tổ chức, kể từ ngày 9/2, các cổ động viên hâm mộ môn túc cầu có thể đặt mua vé qua Trung tâm bán vé qua điện thoại quốc tế 41.44583.2010 của FIFA.

Ban Tổ chức sẽ bán vé cho những người đặt mua trên cơ sở ai đăng ký trước được mua trước. Đợt bán vé này sẽ kéo dài đến ngày 7/4 năm nay với trên 400.000 vé được chào bán.

Theo Hiệp hội báo chí Nam Phi, trong tổng số vé được bán ra trong đợt thứ tư, có hơn 99.000 vé (khoảng 84%) được bán cho người dân Nam Phi.

Ngoài ra, những quốc gia tiêu thụ vé nhiều nhất trong đợt bán vé này là Mỹ với 4.327 vé, Anh 1.964 vé, Mexico 1.898 vé, Australia 1.231 vé và Đức 1.193 vé.

Một tin vui khác đến với những người muốn khán dự các trận đấu tại World Cup năm nay là giá cả sẽ không đắt đỏ đột biến.

Mới đây, Tổng Thư ký Liên minh Thương mại Nam Phi Zwelinzima Vavi cho biết muốn đề nghị Ủy ban cạnh tranh của nước này can thiệp nhằm ngăn chặn nạn tăng giá dịch vụ vận chuyển và khách sạn trong thời gian tổ chức World Cup từ ngày 11/6 đến 11/7.

Ông Vavi lo ngại rằng có nhiều người có tâm lý "ăn xổi" với việc tăng giá các giá cả dịch vụ trong thời gian diễn ra World Cup./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục