Nghiên cứu tại Australia cho thấy ấm đun nước bằng nhựa có thể thải hàng triệu hạt vi nhựa vào mỗi cốc nước, khiến chuyên gia đề nghị dán nhãn cảnh báo và hướng dẫn sử dụng an toàn cho người dùng.
Ảnh hưởng của vi nhựa và cả nano nhựa đối với sức khỏe con người vẫn chưa được hiểu rõ. Tuy nhiên, giới khoa học đang tích cực nghiên cứu để làm sáng tỏ lĩnh vực còn tương đối mới mẻ này.
Ông Xie Zhao, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tác động môi trường sinh vật biển của JAMSTEC, nhận định rằng đại dương đang trở thành một kho chứa vi nhựa khổng lồ.
Với bệnh tim, di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) được cho là có khả năng kích hoạt phản ứng viêm mạn tính trong các động mạch tim, lâu dần dẫn đến tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.
Ngày 7/4, Quỹ Tara Océan công bố nghiên cứu cho thấy tình hình ô nhiễm vi nhựa ở các dòng sông tại châu Âu ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến sự sinh tồn của các loại thủy sinh và sức khỏe con người.
Chúng ta thường sử dụng các vật dụng như hộp đựng đồ ăn mang về hoặc đồ dùng bằng nhựa đựng thức ăn rất nóng hoặc quay lò vi sóng mà không biết điều này gây hại nghiêm trọng như thế nào?
Phái đoàn từ gần 200 quốc gia đã trải qua 1 tuần làm việc tại Hàn Quốc để thảo luận cách thức ngăn chặn việc vứt bỏ hàng triệu tấn nhựa ra môi trường, tuy nhiên không có thỏa thuận nào đạt được.
Theo Giáo sư Matthew Campen thuộc tại Đại học New Mexico (Mỹ) đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, bộ não của con người hiện nay có 99,5% là não và phần còn lại chính là nhựa.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã xác nhận sự hiện diện của vi nhựa trong bầu khí quyển, trong mây, do đó rất có thể chúng sẽ được hấp thụ vào cơ thể người thông qua đường thở, từ đó xâm nhập vào mạch máu.
Giới chuyên gia cho rằng các hạt vi nhựa được tìm thấy trên bờ biển Brittany khả năng là do một container của ngành công nghiệp nhựa rơi xuống biển và bị bung ra do các cơn bão gần đây.
Nghiên cứu cho thấy cá voi xanh có thể nuốt khoảng 10 triệu mảnh vi nhựa mỗi ngày, tương đương 43,5kg nhựa; cá voi vây nuốt 6 triệu mảnh vi nhựa và cá voi lưng gù nuốt 4 triệu mảnh vi nhựa mỗi ngày.
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra các mảnh vi nhựa - bao gồm polyethylene, PVC và polypropylene - trong 76% mẫu sữa của 34 bà mẹ khỏe mạnh sau khi sinh con một tuần ở thủ đô Rome của Italy.
Vì đặc tính không tan và khó phân hủy, vi nhựa có thể đi vào chuỗi thức ăn của sinh vật biển và cuối cùng gây hại cho con người thông qua hải sản mà chúng ta tiêu thụ.
Theo dữ liệu được các chuyên gia đối chiếu, chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu mỗi năm sử dụng 12,5 triệu tấn sản phẩm nhựa. Trong số đó, hơn 37,3 triệu tấn được sử dụng trong bao bì thực phẩm.
Ferreira đang thiết kế một thiết bị áp dụng phương pháp chiết xuất bằng từ tính để tách vi nhựa khỏi nước, hệ thống này nếu phù hợp với tàu biển sẽ có thể tách được vi nhựa ra khỏi đại dương.
Dựa trên các mô hình máy tính về xu hướng hình thành rác thải nhựa trên đại dương từ năm 1950, các nhà nghiên cứu ước tính Đại Tây Dương hiện nay chứa từ 17-47 triệu tấn rác thải nhựa.
Chính phủ đang quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy.