Đúng 7 giờ 15 phút ngày 30/4, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình đã được kéo lên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương.
Vĩ tuyến 17, sông Bến Hải và cầu Hiền Lương đã khắc ghi tên mình vào lịch sử đi cùng năm tháng với những con người bình dị góp phần làm bản anh hùng ca thầm lặng, biểu tượng cho cả một thế hệ.
Chương trình nghệ thuật "Vĩ tuyến 17-Khát vọng hòa bình" tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải được dàn dựng kỳ công cùng âm thanh, ánh sáng được thiết kế đặc biệt.
70 năm trôi qua kể từ ngày Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, đến nay Quảng Trị vẫn là hiện thân của khát vọng hòa bình và thống nhất non sông.
Cầu Hiền Lương-sông Bến Hải vừa là biểu tượng nỗi đau chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm, vừa là biểu tượng khát vọng hòa bình và thống nhất non sông.
Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Fidel không chỉ là chuyến thăm đầu tiên mà còn là duy nhất của một nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến Vĩ tuyến 17, khi Quảng Trị vẫn còn nồng khói súng.
Với hành trình vượt sông Bến Hải, Tổng Tư lệnh Cuba Fidel Castro đã trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng ở Quảng Trị giữa khói lửa chiến tranh.
50 năm trước, nhà lãnh đạo lịch sử của Cách mạng Cuba, Fidel Castro, đã trở thành người đứng đầu Chính phủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất vượt qua Vĩ tuyến 17 của Việt Nam giữa chiến tranh.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Tháng 7/1954, khi hiệp định Genève được ký kết, đất nước tạm thời chia đôi ở vĩ tuyến 17 nơi dòng sông Bến Hải. Cầu Hiền Lương với vị trí bắc qua đôi bờ cũng trở thành “điểm nối” hai nửa non sông.
Sáng 30/4, tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Thống nhất non sông năm 2022.
Tối 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh nhà (1/5/1972-1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ
Huyền thoại về con đường vận tải biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên với thời gian, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một thiên anh hùng ca bất tử.
Lễ thượng cờ là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Thống nhất non sông" do Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro là nguyên thủ nước ngoài duy nhất vượt qua vĩ tuyến 17 để thăm một vùng giải phóng tại Quảng Trị ngay thời điểm chiến tranh còn khốc liệt.
Trong sự nghiệp trường chinh vĩ đại của dân tộc, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương nằm trên vĩ tuyến 17 là dấu ấn điển hình cho lịch sử oai hùng, chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc.
Ngày 9/2, Đại sứ quán Việt Nam ở Cuba và ICAP tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, với sự tham dự của hàng trăm đại diện cơ quan, các tổ chức xã hội Cuba.
Chặng đường đấu tranh giành độc lập hào hùng của dân tộc Việt Nam cũng như những nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước được giới thiệu qua gần 100 bức ảnh triển lãm tại Học viện Quân y Cuba.
Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bản tin Đấu tranh thống nhất là một trong hai sản phẩm thông tin quan trọng bậc nhất, được mong đợi nhất, của Việt Nam Thông tấn xã.