[Video] Hà Nội cưỡng chế giải tỏa mặt bằng dự án nhà ở Bệnh viện 103

Vào chiều 22/9, Uỷ ban Nhân dân huyện Thanh Trì thông báo sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 1 hộ gia đình không di dời để đẩy nhanh thực hiện Dự án đầu tư.

Vấn đề phát triển giao thông, xây dựng đô thị ở Hà Nội thời gian qua luôn gặp phải rất nhiều vướng mắc trở ngại như thiếu vốn, khó khăn giải tỏa mặt bằng, dẫn tới các công trình chậm tiến độ, bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ Bệnh viện 103 là một ví dụ điển hình.

Năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi đất để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên Bệnh viện 103, với tổng diện tích trên 17.000 m2.

Đến nay, đã có 38/39 hộ đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và đã di dời ra khỏi vùng dự án.

Tuy nhiên, hiện nay còn một trường hợp của ông Hoàng Xuân Hòa không đồng tình di dời, gia đình này có đòi hỏi chế độ giải phóng mặt bằng vượt cao gấp nhiều lần so với các quy định hiện hành. Vì vậy, 4 năm qua dự án này đang bị chậm tiến độ.

Vào chiều 22/9, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì thông báo sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 1 hộ gia đình không di dời để đẩy nhanh thực hiện Dự án đầu tư.

(Vnews)