Khi xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc mụn nước, kèm theo cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa, đau đầu dữ dội, đây có thể là dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ và cần được xử lý y tế khẩn cấp.
Viêm não mô cầu thường bùng phát vào mùa Hè do nắng nóng gay gắt, việc thiếu chú trọng vệ sinh cá nhân hoặc chế độ dinh dưỡng không đầy đủ dễ làm hệ miễn dịch trở nên yếu đi.
Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận một trường hợp bé gái 5 tuổi được chẩn đoán viêm não do nhiễm cúm gia cầm H5N1; đây là trường hợp hiếm gặp vì virus cúm gia cầm H5N1 thường tấn công vào hệ hô hấp người.
Khu vực Đông Bắc nước Mỹ - bao gồm các bang Illinois, Indiana, Michigan, Ohio và Wisconsin, bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 8.478 ca mắc - cao gần gấp 5 lần so với năm ngoái.
Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng cộng có 56.634 ca mắc bệnh sởi và 4 trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại 45 trong số 53 quốc gia thành viên thuộc WHO khu vực châu Âu.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần qua, địa phương ghi nhận hai trường hợp bệnh nhi mắc bệnh viêm não Nhật Bản, nâng tổng số ca bệnh lên 7 trường hợp tính từ đầu năm tới nay.
WHO nêu rõ kể từ ngày 12/9, có 387 mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm tại Ấn Độ, trong đó có 6 ca dương tính với virus Nipah nhưng từ ngày 15/9 đến nay chưa phát hiện ca mắc mới nào.
Tính từ đầu năm đến ngày 21/3, Hà Nội đã có 548 ca thủy đậu, tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 có 4 ca); bệnh nhân phần lớn ở nhóm tuổi mầm non và tiểu học.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Australia cho thấy protein đột biến của virus SARS-CoV-2 đủ để tạo ra và kích hoạt quá trình viêm nhiễm, có thể tiêu diệt tế bào thần kinh liên tục và kéo dài.
Đến giữa tháng 9/2022, cả nước phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus Adeno, trong đó 76% (324 trường hợp) có chỉ định nhập viện. Số ca mắc có xu hướng tăng mạnh từ tháng Tám đến nay.
Số ca mắc đậu mùa khỉ đang tăng theo con số vài nghìn ca mỗi ngày khiến nhiều nước, trong đó có Việt Nam, phải tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng, chống.
Các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận sau khi xem xét và đánh giá tình trạng của hơn 8 triệu người đã tiêm ít nhất một liều vaccine của AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna hoặc Johnson & Johnson.
Nguyên nhân khiến bệnh nhi T.T.B.H. (5 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong vào ngày 16/8, là do bệnh viêm não diễn tiến quá nhanh.
Các quan chức y tế Bulgaria đã bày tỏ lo ngại về việc gia tăng số ca ghi nhận nhiễm sởi tại nước này, đồng thời kêu gọi những người chưa tiêm vaccine khẩn trương đi tiêm phòng.
Một công dân Séc đã bị nhiễm siêu virus Tây sông Nile - virus nguy hiểm có thể gây viêm não và viêm màng não - sau chuyến du lịch sang Hy Lạp và hiện đang được theo dõi tại Prague.