Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bé gái 2 tháng tuổi bị suy hô hấp, viêm phổi nặng do virus RSV có chuyển biến tốt; tình trạng viêm phổi, suy hô hấp cải thiện, được các bác sỹ tiếp tục theo dõi sát.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin HMPV là một trong số các tác nhân gây viêm hô hấp ở trẻ em và đã được ghi nhận tại thành phố, chiếm 12,5-15% tổng số các ca mắc bệnh hô hấp hằng năm.
Phân tích cho thấy virus cúm gia cầm H5N1 đã có 3 đột biến quan trọng: 2 đột biến giúp virus dễ xâm nhập tế bào người và 1 đột biến giúp virus nhân lên hiệu quả hơn trong cơ thể người.
Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết đơn vị vừa thực hiện ca phẫu thuật “2 trong 1” cho bệnh nhi nhỏ tuổi bị lõm ngực nặng với độ lõm ngực lên đến 9cm.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM triển khai các biện pháp giám sát chặt người nhập cảnh đi/đến từ vùng có dịch cúm A/H5N1; phối hợp với các trạm kiểm dịch động vật trong giám sát gia cầm, thủy cầm.
Ca mổ diễn ra trong một giờ, em bé nặng 3,4kg, khỏe mạnh, được đưa đến Khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên để chăm sóc, theo dõi; sản phụ tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Bệnh nhân Lê Văn Ph. (61 tuổi, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội), có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp nhiều năm, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 20/7 kèm theo biểu hiện sốt cao, mệt mỏi.
Ngày 29/7, các nghiên cứu sinh Việt Nam tại Nga đã cuộc trao đổi với các bác sỹ hàng đầu của bệnh viện đa khoa thành phố Moskva, về mô hình phục hồi chức năng cho các bệnh nhân viêm phổi nặng.
Đến nay cả nước đã vượt con số 30.000 ca mắc COVID-19, có hơn 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm chủng và ghi nhận 123 trường hợp tử vong do COVID-19.
Chiều 9/7, Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về 5 ca tử vong ở Việt Nam, từ số 106 đến số 110, liên quan đến dịch COVID-19.
Bệnh nhân được điều tích cực bằng thở oxy máy, kháng sinh, kháng đông, kháng viêm, vận mạch, nhưng do tuổi cao, tiền sử mắc lao, bệnh diễn biến nặng nên đã tử vong ngày 26/6.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các ca tử vong 63 và 64 liên quan tới SARS-CoV-2 là những bệnh nhân cao tuổi và có bệnh nền.
Bệnh nhân tử vong ngày 15/5/2021 với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật.
Đối với người bệnh nặng, nguy kịch không thể tự thực hiện các bài tập phục hồi chức năng thì kỹ thuật viên sẽ thực hiện sau khi có kết luận hội chẩn của bác sỹ.
Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động phòng chống MERS-CoV tại Việt Nam nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh này và xử lý kịp thời không để dịch lây lan...
Được tin Ngài Lý Quang Diệu phải nhập viện và đang được điều trị tích cực, ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chúc sức khỏe tới Ngài Lý Quang Diệu.