Dự kiến, trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu sẽ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản.
Việt Nam và Australia sẽ không ngừng nỗ lực xây dựng một chặng đường mới cho quan hệ song phương mà trên chặng đường đó, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, an ninh… hiệu quả hơn.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sâu để xây dựng nền công vụ thực sự công tâm, khách quan, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Đối với Việt Nam, Nhật Bản không chỉ là Đối tác Chiến lược Toàn diện quan trọng hàng đầu và lâu dài, mà còn là những người bạn đồng hành chân thành, tin cậy.
Bà Trương Thị Mai đánh giá cao quan hệ hợp tác phát triển, đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt-Nhật sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.
Theo đại diện Bộ Ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực với với sự tin cậy chính trị cao.
Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch-Đầu tư Vũ Văn Chung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư của Australia.
Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Hayashi Nobumitsu đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp Nhật Bản, là ưu tiên số 1 của JBIC.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược với New Zealand và cảm ơn Chính phủ New Zealand luôn quan tâm dành ưu tiên viện trợ ODA cho Việt Nam.
Hoạt động của nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã góp phần vận động các nghị sỹ, chính giới Nhật Bản dành nguồn viện trợ ODA giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Đại sứ Dobson khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024.
Báo Pasaxon cho biết quan hệ tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố, những thỏa thuận đạt được đã tạo nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia giỏi sang hỗ trợ Lào, nhất là tư vấn về chính sách kinh tế vĩ mô.
Phó Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư các ngành ưu tiên
Kênh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Nhật Bản hết sức thực chất, hiệu quả để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, văn hóa và giao lưu nhân dân... giữa hai nước.
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại năm 2019 của Chính phủ Ireland là 77,49 tỷ đồng cho năm địa phương.
Phó Thủ tướng cho rằng sự phát triển của Marubeni tại Việt Nam là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp.