Thúc đẩy hợp tác Việt-Pháp, xây dựng nền công vụ công tâm, khách quan

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sâu để xây dựng nền công vụ thực sự công tâm, khách quan, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 1/12, tiếp Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guérini đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, chuyến thăm của Bộ trưởng diễn ra vào những mốc thời gian quan trọng trong quan hệ song phương. Năm 2023 là năm hai nước Việt Nam-Pháp cùng nhau kỷ niệm 50 thiết lập Quan hệ Ngoại giao và 10 năm Đối tác Chiến lược.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Việt Nam và Pháp có nhiều gắn kết về lịch sử, văn hóa, con người đến quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế... Quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao.

Pháp luôn là đối tác thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển hàng đầu châu Âu tại Việt Nam. Trong EU, Pháp đứng thứ 2 về đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 3,57 tỷ USD; đứng thứ 4 về trao đổi thương mại; đứng đầu về viện trợ ODA cho Việt Nam với tổng số vay ưu đãi đạt 3 tỷ euro. Kim ngạch thương mại song phương đang được phục hồi sau đại dịch COVID-19, đạt 5,3 tỷ euro năm 2022, tăng 10% so với năm 2021.

Hoan nghênh quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp, góp phần tích cực vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là hoạt động cụ thể hóa các tuyên bố của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt lĩnh vực hành chính, công vụ là vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận kết quả làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guérini với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; tin tưởng, với những kết quả đạt được trong hợp tác thời gian qua, hai Bộ trưởng và hai cơ quan sẽ tiếp tục có hợp tác hiệu quả hơn thời gian tới.

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả, thực chất hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ nói riêng, Phó Thủ tướng đề nghị hai Bộ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa thông qua các hình thức trao đổi đoàn cấp cao, hội thảo, tọa đàm, trao đổi về các lĩnh vực Pháp có thế mạnh như cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; chính sách tiền lương; quản lý cán bộ công chức; chính sách bình đẳng giới; đào tạo, bồi dưỡng công chức trẻ, đặc biệt là vấn đề đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức.

Nhấn mạnh trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ rất quan trọng, công vụ minh bạch thì các vấn đề tham nhũng, tiêu cực sẽ được loại bỏ, Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với sự minh bạch trong nền hành chính công vụ của Pháp, hy vọng hai bên sẽ hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sâu để xây dựng nền công vụ thực sự công tâm, khách quan, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; đề nghị phía Pháp cử chuyên gia giỏi phổ biến kinh nghiệm giúp Việt Nam vận dụng vào thực tế tốt hơn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực Chuyển đổi Số, Chính phủ Số, tài liệu lưu trữ số. Đây là lĩnh vực Chính phủ Việt Nam mong muốn thực hiện.

Bày tỏ vinh dự được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dành thời gian tiếp đón, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guérini cho biết, hai cơ quan hành chính của hai nước có quá trình hợp tác lâu dài và ngày càng được tăng cường. Tới đây, hợp tác giữa hai bộ sẽ là cơ hội, điểm tựa để thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương hai nước nói chung.

Đánh giá cao sự can đảm, quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong chuyển đổi bộ máy hành chính, Bộ trưởng Stanislas Guérini cũng thông báo kết quả hội thảo của hai Bộ vào ngày 30/11.

Hội thảo thể hiện rõ quyết tâm của hai nước trong tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược và đây cũng là nội dung trao đổi giữa Tổng thống Pháp và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc điện đàm vào tháng 10 vừa qua.

Trong điện đàm, hai lãnh đạo cấp cao đã đưa ra lộ trình trong quan hệ hợp tác thời gian tới, gồm nhiều mảng quan trọng mà hai nước có sự chia sẻ cao, trong đó có bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững.

Cho biết lần đầu tiên một Bộ trưởng Chuyển đổi và Công vụ của Pháp sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Stanislas Guérini khẳng định phía Pháp sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong việc đảm bảo sự minh bạch của hoạt động công vụ, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng.

Năm 2023, Pháp cũng cử một đoàn chuyên gia sang Việt Nam làm việc, chia sẻ về đảm bảo đạo đức công vụ và hoạt động hợp tác này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới.

Ngoài ra, Pháp cũng coi trọng hợp tác đào tạo công chức trẻ tài năng cho Việt Nam, đây là lực lượng giúp hai nước đối phó với những thách thức chung cũng như quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi về sinh học, sinh thái.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ vào năm 2024 và trao đổi một số nội dung cụ thể trong hợp tác kinh tế, thương mại hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục