Để duy trì an ninh y tế toàn cầu, các quốc gia phải áp dụng cách tiếp cận “Một sức khỏe” - một phương pháp hoạt động xuyên suốt các khía cạnh sức khỏe của con người-động vật-môi trường.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 120 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi, trong đó đã có hơn 94% người được tiêm ít nhất 01 liều vaccine.
Trong quá trình cấp cứu, điều trị các trường hợp phản ứng sau tiêm, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã nhận được sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ TW.
Theo ông Phạm Đức Hải, Sở Y tế TP.HCM đang xin chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, chứ thành phố chưa có kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn.
Vào thời điểm cuối năm, nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, đặc biệt là công dân Việt Nam ở nước ngoài về quê đón Tết nên ngành chức năng phải nỗ lực rất lớn trong công tác phòng chống dịch.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh tỉnh Quảng Trị cần thực hiện quyết liệt hơn trong giãn cách xã hội ở thành phố Đông Hà và ở các địa phương khác để phòng, chống COVID-19.
Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ ngành y tế Hà Nội thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn trước mắt.
Ngành y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lắk khẩn trương khoanh vùng cách ly buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk; sử dụng kháng sinh dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, hiện tại, tình hình bệnh bạch hầu tại huyện Krông Nô cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, dự báo dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp.
Theo kết quả của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương chiều 23/4, ca bệnh 268 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính lần 1, 8 trường hợp liên quan đến bệnh nhân này cũng có kết quả âm tính.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm của 5 bệnh nhân ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và 1 bệnh nhân ở Thanh Hóa, đều cho kết quả âm tính.
Các mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả thêm 3 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV).
Năm trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại Lào Cai đều là những người đi làm ăn, buôn bán tại Trung Quốc.
Trong quá trình làm thủ thuật nong tách bao quy đầu, Hoàng Thị Hiền dùng chung panh, kéo kim loại cho nhiều cháu khác nhau mà không sát khuẩn đúng quy trình khiến 117 trẻ mắc bệnh sùi mào.
Sáng 5/4, Bộ Y tế đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên xác nhận nhiễm virus Zika tại Việt Nam đồng thời chỉ đạo các địa phương nâng mức cảnh báo, đáp ứng dịch lên mức 2 đối với tình huống đã ca mắc bệnh.