Bước phát triển nổi bật và có ý nghĩa bao trùm là việc Việt Nam và Mỹ nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.
Buổi lễ gây quỹ tại Washington D.C đã đạt mục tiêu quyên góp 100.000 USD cho hoạt động rà phá bom mìn tại Quãng Ngãi, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam.
Theo Chủ tịch Trung tâm Quốc tế Mỹ, đồng sáng lập Hội đồng Thương mại Việt-Mỹ, giới doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở Việt Nam rất lạc quan, tích cực hoạt động nhằm phát triển quan hệ đối tác kinh doanh.
Ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định phía Mỹ sẽ tiếp tục coi hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là trọng tâm, nền tảng của hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ.
Người cựu binh Mỹ “với khuôn mặt tái đi, mắt đỏ hoe, ngấn nước, môi run run, cứ đứng vậy, không cất lên lời” khi nghe nhắc đến Việt Nam và cuộc chiến với những ký ức ám ảnh ông suốt 52 năm qua.
Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết ngay từ giai đoạn đầu của dịch COVID-19, Đại sứ quán đã xác định việc hỗ trợ, giúp đỡ lưu học sinh Việt Nam là ưu tiên cao nhất trong công tác bảo hộ công dân.
Cuộc vận động lần này được khởi xướng với mong muốn góp phần chung tay làm lành những vết thương chiến tranh, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người vẫn đang phải chịu nỗi đau chiến tranh.
Cuốn sách ''Người dân làm nên hòa bình - Những bài học từ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam'' đã tập hợp những suy ngẫm của các nhà hoạt động phản chiến thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Sáng 23/5, Hội Việt-Mỹ tổ chức Tọa đàm “Giao lưu và hợp tác doanh nghiệp Việt-Mỹ” nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác cùng có lợi giữa các giới, ngành, doanh nghiệp, tổ chức của nhân dân hai nước.
Ngày 3/2/1994, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton công bố quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại kéo dài 19 năm đối với Việt Nam, bước khởi đầu cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tin tưởng rằng hợp tác giáo dục giữa hai nước sẽ đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong tương lai.
Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, sáng 14/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.
Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Đại tướng-Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trong hợp tác với Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã trở thành một trụ cột quan trọng, là nền tảng và động lực quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Phát biểu tại hội nghị, tổ chức ngày 10/9 tại Hà Nội, lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Nhắc lại những dấu ấn nổi bật của Thượng nghị sỹ John McCain trong quan hệ Việt-Mỹ, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho rằng Thượng nghị sỹ John McCain đã có một vị trí rất đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt-Mỹ.
Tiếp cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn ngài Al Gore thúc đẩy các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.