Việt Nam-Ấn Độ hợp tác bảo tồn nguồn gien

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ ngày 24-30/12, đoàn chuyên gia Bộ Khoa học và Công nghệ do tiến sĩ Lê Minh Sắt, Vụ Phó Vụ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu, đã thăm làm việc tại Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ ngày 24-30/12, đoàn chuyên gia Bộ Khoa học và Công nghệ do tiến sĩ Lê Minh Sắt, Vụ Phó Vụ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu, đã thăm làm việc tại Ấn Độ.

Đây là chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bảo tồn và lưu giữ các nguồn gien.

Trong thời gian ở Ấn Độ, đoàn đã thăm và làm việc với các giáo sư tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu khoa học của Viện nghiên cứu Nông nghiệp toàn Ấn Độ, Viện nghiên cứu sữa Quốc gia, Viện nghiên cứu bảo tồn nguồn gien động vật ở Karna, Viện nghiên cứu bảo tồn nguồn gien thực vật ở Pusa. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn và lưu giữ nguồn gien.

Theo Tiến sĩ Lê Minh Sắt, Ấn Độ rất coi trọng công tác bảo tồn và lưu giữ các nguồn gien. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công của nước bạn trong việc thực hiện các cuộc "Cách mạng Xanh," "Cách mạng Trắng," nhờ đó đưa Ấn Độ từ một nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu lương thực và đứng đầu thế giới về sản xuất sữa.

Tiến sĩ Lê Minh Sắt cũng cho biết phía bạn rất nhiệt tình hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn, lưu giữ và khai thác các nguồn gien.

Các chuyên gia và quan chức của tất cả các Viện nói trên đã dành nhiều thời gian làm việc với đoàn, khẳng định sẵn sàng giúp Việt Nam đào tạo cán bộ khoa học từ bậc thạc sĩ trở lên cũng như bồi dưỡng các khoá ngắn hạn cho cán bộ khoa học Việt Nam trong lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục