Việt Nam-Áo hợp tác về báo chí, truyền thông, chính trị

Thời gian tới, phía Việt Nam sẽ mời các chuyên gia, giáo sư trong lĩnh vực chính trị của Áo đến giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đoàn Việt Nam thăm Tổng thống Áo, Heinz Fischer tại Phủ Tổng thống (Cung điện Hofburg). (Ảnh: Bích Yến/Vietnam+)

Từ ngày 3 đến 13/2, Đoàn các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có chuyến công tác đến Cộng hòa Séc và Cộng hòa Áo.

Dẫn đầu đoàn là giáo sư, tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện.

Tại Cộng hòa Áo, Đoàn đã làm việc với Phó hiệu trưởng trường Đại học Wien, Khoa báo chí truyền thông - Đại học Wien, Bộ Kinh tế và Khoa học, Cơ quan báo chí Liên bang - Văn phòng Thủ tướng Áo, Cơ quan báo chí quốc tế - thành phố Wien, báo Wiener Zeitung (1703, tờ báo lâu đời nhất thế giới).

Các bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hai vấn đề chính là đào tạo, bồi dưỡng chính khách và nguồn nhân lực cho khu vực hành chính công; hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi Đoàn trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Thời gian tới, phía Việt Nam sẽ mời các chuyên gia, giáo sư trong lĩnh vực chính trị của Áo đến giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, Việt Nam cũng đề nghị phía Áo tiếp tục cử các chuyên gia, các giáo sư trong lĩnh vực báo chí truyền thông sang giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Đây là lĩnh vực mà hai bên đã có sự hợp tác rất hiệu quả trong những năm vừa qua.

Nhân dịp này, Khoa báo chí truyền thông - Đại học Wien đã trao Biên bản ghi nhớ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Đặc biệt, Đoàn Việt Nam đã được Tổng thống Áo, Heinz Fischer đón tiếp nồng ấm tại Phủ Tổng thống (Cung điện Hofburg).

Giáo sư Tạ Ngọc Tấn đã chuyển lời chào trân trọng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Ngài Tổng thống. Giáo sư cũng đã báo cáo với Tổng thống về chuyến công tác của Đoàn tại Áo.

Phía Việt Nam mong muốn Tổng thống sẽ tiếp tục giành mối quan tâm cho sự hợp tác giữa hai nước, nhất là việc đưa môn Việt Nam học vào giảng dạy tại Đại học Wien; và dự án đào tạo, trao đổi, nghiên cứu báo chí, truyền thông, chính trị giữa Áo và Việt Nam.

Tổng thống Heinz Fischer khẳng định từ trước đến nay, nhân dân Áo đã luôn giành tình cảm thân tình đặc biệt cho nhân dân Việt Nam. Bản thân, Ngài cũng đã từng tham gia phong trào biểu tình phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, những năm giữa thập kỷ 70. Ngài cũng đã có hai chuyến thăm đến Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cương vị Tổng thống Áo.

Ngài kể lại một kỷ niệm vui về lần đến thăm nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngài đã thử ngồi xuống chiếc bàn làm việc của Chủ tịch nhưng ngay lập tức bị các anh cảnh vệ xua tay đề nghị đứng dậy. Ngài Tổng thống cũng đã đọc tiếng Việt cho cả đoàn nghe.

Trước đó, trong các cuộc làm việc của Đoàn tại Phủ Thủ tướng, Bộ Kinh tế và Khoa học, báo Wiener Zeitung và tại các cuộc chiêu đãi thì các bảng tên của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học và thực đơn đều được viết bằng tiếng Việt.

Điều này không chỉ khiến đoàn Việt Nam mà các giáo sư Áo cũng rất xúc động. Giáo sư Jürgen Grimm nói: "Tôi rất ngạc nhiên vì sao hai nước chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số mà vẫn giữ được tình cảm nồng ấm đến như vậy...".

Tại Cộng hòa Séc, Đoàn đã làm việc với Phó chủ tịch Đảng Cộng hòa Séc và lãnh đạo Học viện Ngoại giao Séc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục