Cố vấn Farida Akhter cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác, đồng thời đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và quan hệ nhân dân hai nước.
Trong nửa đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Bangladesh đạt 562 triệu USD; trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Bangladesh ước đạt 505 triệu USD.
Bà con người Việt tại Bangladesh xúc động bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc đến những tình cảm yêu quý và ngưỡng mộ của người dân Bangladesh dành cho Người.
Thủ tướng Sheikh Hasina tin tưởng rằng tình bạn, tình hữu nghị Việt Nam-Bangladesh trải qua bao thăng trầm của lịch sử sẽ tiếp tục được củng cố, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Việt Nam và Bangladesh cần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các thành phố cảng, cảng vụ lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước dễ dàng đưa hàng hóa vào thị trường của nhau.
Phó Chủ tịch nước chúc bà Samina Naz ở cương vị mới sẽ lưu giữ những tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam và có những đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội rất thành công, đánh dấu mốc son mới, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với những nước bạn bè truyền thống là Bangladesh và Bulgaria.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Bangladesh, mỗi người dù ở vị trí nào, cũng luôn hướng về Tổ quốc, chăm lo, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội mong Bangladesh tạo điều kiện cho nhà đầu tư Việt Nam kinh doanh lâu dài, đồng thời cho biết sẵn sàng đón doanh nghiệp Bangladesh sang tìm hiểu cơ hội ở Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, tối 22/9, tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bangladesh.
Chiều 22/9, tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Chính sách, Pháp luật thúc đẩy Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Bangladesh.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam-Bangladesh còn rất lớn và phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác năng động, sáng tạo, hiệu quả của chính các doanh nghiệp.
Sáng 22/9 tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh; Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh; Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam.
Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Học viện Ngoại giao Bangladesh về Quan hệ Hữu nghị truyền thống và Hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Bangladesh.
Bangladesh là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Thương mại song phương tăng gần 4 lần trong vòng 10 năm từ 2002 (khoảng 350 triệu USD) đến năm 2022 (khoảng 1,47 tỷ USD).
Theo Chủ tịch Quốc hội, giữa biến đổi của thời cuộc và thăng trầm của lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Bangladesh là hằng số bất biến.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước và Chủ tịch hai Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị hai nước phát huy vai trò là cầu nối quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Quốc hội Bangladesh đánh giá rất cao chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho rằng sự kiện này đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đã thảo luận, nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới.