Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực ở CHDC Congo

Việt Nam bày tỏ quan ngại về tác động của bạo lực tới dân thường khi 5,2 triệu người mất nơi ở, 21,8 triệu người đang đối mặt với mất an ninh lương thực tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Đại sứ Phạm Hải Anh - Phó Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)
Đại sứ Phạm Hải Anh - Phó Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 7/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp trực tiếp về tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York.

Tại cuộc họp, Việt Nam đã bày tỏ quan ngại về tác động của bạo lực tới dân thường khi 5,2 triệu người mất nơi ở, 21,8 triệu người đang đối mặt với mất an ninh lương thực tại quốc gia Trung Phi này.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Trưởng Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) Leila Zerrougui báo cáo Hội đồng Bảo an về tình hình chính trị, an ninh, nhân đạo tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bà Zerrougui cho biết nội bộ Chính phủ liên hiệp Cộng hòa Dân chủ Congo đang tồn tại những bất đồng lớn trong quá trình cải tổ bộ máy Nhà nước; phái bộ cũng đang tích cực hỗ trợ Chính phủ nhằm thúc đẩy đối thoại để giải quyết các khác biệt. Trong khi đó, tình hình an ninh tại miền Đông nước này không có tiến triển.

[Việt Nam và các nước nói tiếng Pháp ở châu Phi mở rộng hợp tác]

Bất ổn do hoạt động của các nhóm vũ trang, việc khai thác và buôn lậu tài nguyên hay bạo lực giữa các cộng đồng đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và cuộc sống của người dân tại nhiều khu vực.

Do chịu ảnh hưởng của tình hình bất ổn cùng tác động của COVID-19, tình hình kinh tế-xã hội và nhân đạo của Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục đứng trước thách thức lớn. 

Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực ở CHDC Congo ảnh 1Bà Leila Zerrougui-Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ kiêm Trưởng Phái bộ LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) phát biểu. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Đại diện đặc biệt cũng thông báo Hội đồng Bảo an về Chiến lược do Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và MONUSCO cùng xây dựng về việc rút dần hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các khu vực đã ổn định.

Theo đó, trong số 6 khu vực đang triển khai lực lượng, phái bộ sẽ tính toán việc rút dần quân tại Kasai và Tanganyika trong năm 2021 và 2022 trên cơ sở tình hình ổn định và đang trong giai đoạn tái thiết hậu xung đột.

Trong khi đó, phái bộ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ở 3 tỉnh trọng điểm, bị ảnh hưởng nặng nề do bạo lực gồm Bắc Kivu, Nam Kivu và Ituri. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ quan tâm cùng các nước thành viên Hội đồng Bảo an về những thách thức an ninh và nhân đạo tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo trong nhiệm vụ bảo vệ thường dân, giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột thông qua tăng cường vai trò nhà nước, cải cách lĩnh vực an ninh, tăng cường quản lý tài nguyên cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đại sứ đề cao hợp tác khu vực và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm ổn định tại Cộng hòa Dân chủ Congo cũng như tại khu vực.

Tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo có nhiều tiến triển sau khi Tổng thống Félix Tshisedeki lên nắm quyền tháng 8/2019.

Tuy nhiên, nước này vẫn liên tục phải đối mặt với thách thức như hoạt động của các nhóm vũ trang tại miền Đông, vấn đề khai thác trái phép và buôn lậu tài nguyên, bệnh dịch, vấn đề người dân mất nơi cư trú...

Phái bộ MONUSCO của Liên hợp quốc được thành lập từ năm 1999 để hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo duy trì duy trì hòa bình và ổn định tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục