AFF Cup: Việt Nam chung bảng với Indonesia, Philippines

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2014 sẽ chính thức diễn ra vào hồi 14 giờ chiều nay (05/08) tại khách sạn Sheraton Hà Nội.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2014) vừa diễn ra tại khách sạn Sheraton, Hà Nội, chiều nay, đội tuyển đồng chủ nhà Việt Nam đã gặp may mắn khi nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Philippines cùng đội đứng thứ nhì vòng loại.

Trong khi đó, bảng B thực sự là bảng tử thần với sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia và Singapore cùng đội nhất vòng loại.

Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Việt Nam và Singapore từ ngày 22/11 tới 20/12.

Vòng loại sẽ được tổ chức tại Vientiane (Lào) từ ngày 8/10 tới 19/10, trong đó năm nước Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste sẽ tranh hai vé còn lại.

Diễn biến lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2014:

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 1Ông Trần Quốc Tuấn đã mang tới may mắn cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)
Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 2Việt Nam tránh được bảng Tử thần. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

15h10: Singapore ở vị trí cuối cùng B1.

15h09: Đội tuyển chủ nhà Việt Nam ở vị trí A1, nằm khác bảng với Malaysia và Thái Lan. Người bốc lá thăm này là ông Trần Quốc Tuấn. Những người Việt có mặt tại khán phòng đã ồ lên sung sướng trước lá thăm may mắn này.

15h08: Philippines ở vị trí A2.

15h07: Malaysia ở vị trí B2, bảng tử thần đã xuất hiện.

15h6: Thái Lan ở vị trí B3.

15h5: Indonesia ở vị trí A3.

15h: Lễ bốc thăm vòng bảng chính thức bắt đầu.

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 3Lá phiếu số thứ tự bốn cho Campuchia. Đội tuyển này không có nhiều cơ hội ở vòng loại khi Myanmar và Lào vẫn ở cửa trên. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)
Kết quả bốc thăm vòng loại AFF Cup 2014. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

14h50: Lễ bốc thăm vòng loại chính thức bắt đầu với đại diện năm Liên đoàn dự vòng loại. Kết quả là Lào ở vị trí thứ ba, Timor Leste ở vị trí thứ nhất, Brunei ở vị trí thứ hai, Campuchia ở vị trí số bốn và Myanmar ở vị trí số năm.

14h45: Lễ bốc thăm vòng loại bắt đầu. Lễ bốc thăm này nhằm xác định vị trí của năm đội tham gia vòng loại (Lào mặc định ở vị trí thứ ba). Đầu tiên là lễ bốc thăm thử.

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 5Sau màn biểu diễn này, ban tổ chức sẽ chiếu một video giới thiệu giải đấu trước khi bắt đầu lễ bốc thăm. Vòng loại tổ chức tại Lào bốc thăm trước. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

14h30: Sau các phát biểu của đại diện AFF và AFC là chương trình biểu diễn bóng đá freestyle. Phần chính nhất của buổi lễ - lễ bốc thăm sắp bắt đầu.

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 6Đại diện nhà tài trợ Suzuki nhận quà lưu niệm từ AFF. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)
Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 7Ông Trần Quốc Tuấn tự hào và tự tin trước việc tổ chức AFF Cup thành công. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

14h12: Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu: “Thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tôi xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới các quan khách, đại biểu đã tới Việt Nam tham dự lễ bốc thăm chia bảng. AFF Cup là giải đấu hàng đầu khu vực. Với kinh nghiệm của mình, Việt Nam, Lào và Sinapapore - ba nước chủ nhà, tự hào rằng chúng tôi sẽ tổ chức thành công giải đấu."

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 8Chủ tịch AFC đọc diễn văn khai mạc sự kiện. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

14h06: Lễ khai mạc chính thức bắt đầu. MC Quỳnh Chi và Tuấn Anh giới thiệu từng khách quý xuất hiện trong buổi lễ. Quỳnh Chi nói: “Đăng cai AFF Cup là niềm vinh dự của hai nước chủ nhà Việt Nam chúng tôi và Singapore.”

14h: Chương trình sắp bắt đầu với đoạn video khai mạc. Video giới thiệu về lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, các hình ảnh ấn tượng của giải đấu, những ký ức đẹp của bóng đá khu vực.

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 9Cúp vàng AFF Suzuki Cup 2014 là danh hiệu cao quý nhất của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Mới có bốn đội tuyển từng giành danh hiệu này. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

13h50: Chỉ còn vài phút nữa, lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup sẽ chính thức bắt đầu. Mở đầu chương trình sẽ là bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch AFF Abdullah Ibni Sultan Hj Ahmad Shah.

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 10Quan chức AFF "tự sướng" với cúp vàng AFF Cup 2014. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

13h40: Theo sắp xếp, đội nhất ở vòng loại sẽ rơi vào bảng đấu có Việt Nam. Với việc Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines là các đội tiếp theo được chọn, khả năng Việt Nam rơi vào bảng tử thần có Malaysia, Thái Lan và Myanmar là có thể xảy ra.

13h30: Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura cùng với Công Vinh là người đại diện cho Việt Nam tham dự họp báo. Ông Miura được đưa về Việt Nam chính là để phục vụ cho mục tiêu AFF Suzuki Cup. Ở giải đấu lớn đầu tiên trong thời kỳ hợp tác toàn diện với Nhật Bản, tuyển Việt Nam đang được kỳ vọng tạo nên bất ngờ.

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 11Đây là giải đấu lớn đầu tiên của ông Miura với đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

13h20: Đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải vô địch Đông Nam Á là Singapore với bốn lần vô địch, kê đó là Thái Lan với ba lần. Việt Nam và Malaysia có cùng hai lần vô địch. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu là tiền đạo Noh Alam Shah (17 bàn) của Singapore. Chân sút Lê Huỳnh Đức của Việt Nam đứng thứ ba với 14 bàn thắng.

13h: Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ra đời từ năm 1996 với tên gọi Tiger Cup (được tài trợ bởi hãng bia Tiger). Đến năm 2004, giải đấu đổi tên là ASEAN Football Champioship do nhà tài trợ rút hoạt động. Từ năm 2008 tới nay, giải đấu được gắn với tên của nhà tài trợ Suzuki là AFF Suzuki Cup.

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 12Phóng viên VTV chuẩn bị cho lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

Lê Công Vinh chính là người ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008, mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho Việt Nam. Tại AFF Cup sắp tới, anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển chủ nhà tới chức vô địch thứ hai trong lịch sử.

12h50: Tiền đạo Lê Công Vinh của Sông Lam Nghệ An xuất hiện ngoài hành lang phòng họp báo Sông Hồng (Sheraton Hà Nội). Nhiều khả năng, anh sẽ đóng vai trò đội trưởng, đại diện Việt Nam trong buổi lễ họp báo sau chương trình bốc thăm.

12h30: Các phóng viên VTV đang chuẩn bị nối cầu truyền hình trực tiếp cho lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2014. Chương trình truyền hình trực tiếp của VTV sẽ bắt đầu lúc 13 giờ 45 phút trên kênh VTV3.

Việt Nam chung bảng với Indonesia và Philippines tại AFF Cup ảnh 1310h sáng nay, Đại hội đồng AFF tháng Tám họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng của bóng đá Đông Nam Á trong năm 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục