Việt Nam đăng cai đại hội quốc tế ngữ toàn cầu

Khoảng 900 đại biểu, đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ dự đại hội do Việt Nam đăng cai tổ chức lần đầu tiên từ ngày 28/7-4/8.
Tại cuộc họp báo ngày 27/7, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ ViệtNam cho biết "Quốc tế ngữ - Cầu nối vì Hòa bình, Hữu nghị và Phát triển" là chủđề của Đại hội quốc tế ngữ toàn cầu (UK97) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày28/7-4/8.

Khoảng 900 đại biểu, đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ dự đại hội doViệt Nam đăng cai tổ chức lần đầu tiên.

Ngoài các hội thảo chuyên đề truyền thống theo chương trình chung và nhiều hoạtđộng du lịch, văn hóa nghệ thuật, UK 97 có chương trình "Ngày Việt Nam," là dịpđể nước chủ nhà giới thiệu về đất nước, con người, phong tục tập quán, văn hóa,nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, UK97 là dịp đóng góp của Việt Nam cho phong tràoquốc tế ngữ toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của quốc tế ngữ Việt Namcũng như các nước Đông Nam Á. Đây cũng là dịp Việt Nam giới thiệu với bạn bèquốc tế về đất nước, con người, tình yêu hòa bình cháy bỏng của dân tộc Việt Namngay tại Thủ đô Hà Nội - thành phố vì Hòa bình.

UK 97 còn là dịp Việt Nam tri ân sự ủng hộ nhiệt tình, hiệu quả của giới quốctế ngữ toàn cầu trong suốt cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộcxây dựng đất nước hiện nay.

Để kỷ niệm và chào mừng Đại hội UK97, Hội Quốc tế ngữ Việt Nam đã xuất bản "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" "Truyện Kiều" bằng ngôn ngữ Quốc tế ngữ(Esperanto).

Ông Probal Dasgupta, Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ toàn cầu, cho biết Quốc tế ngữ(Esperanto) là ngôn ngữ của hòa bình và hữu nghị do bác sỹ nhãn khoa LejzerLudwik Zamenhof công bố năm 1887. Hội Quốc tế ngữ toàn cầu là tổ chức lớn nhấtthế giới của những người nói tiếng Esperanto.

Sau UK97, Đại hội Thanh niên Quốc tế ngữ IJK 68 cũng sẽ được tổ chức tại ViệtNam từ 5-12/8. Đây là IJK thứ hai tại Việt Nam cho các nhà quốc tế ngữ trẻtuổi./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân đi lại trong mưa lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế và Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 200 mm

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.