Việt Nam đề cao đối thoại, hòa giải trong giải quyết xung đột ở Congo

Đại sứ Đặng Đình Quý ghi nhận nỗ lực của Chính phủ CHDC Congo trong việc ổn định tình hình trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các khó khăn, thách thức về an ninh và hòa bình.
Nhà cửa bị thiêu rụi trong một vụ tấn công tại làng Manzalaho, gần Beni, CHDC Congo, ngày 18/2. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Nhà cửa bị thiêu rụi trong một vụ tấn công tại làng Manzalaho, gần Beni, CHDC Congo, ngày 18/2. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 6/10 đã họp trực tuyến về tình hình tại Cộng hoà Dân chủ Congo. Tại cuộc họp, Việt Nam nhấn mạnh vai trò của đối thoại, hòa giải trong giải quyết xung đột tại đất nước này, đặc biệt là các thách thức an ninh xuyên biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, báo cáo tại cuộc họp, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Trưởng Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hoà Dân chủ Congo (MONUSCO) Leila Zerrougui cho biết chính phủ liên hiệp của nước này đang thể hiện nỗ lực ổn định tình hình trong nước thông qua tăng cường đối thoại giữa các đảng phái và với các tổ chức chính trị-xã hội.

Đại diện đặc biệt cho biết tình hình an ninh hiện ổn định tại phần lớn lãnh thổ Cộng hoà Dân chủ Congo, nhưng ở miền Đông nước này đang có diễn biến xấu đi, chủ yếu là do hoạt động của các nhóm vũ trang.

Bạo lực tại các tỉnh như Bắc Kivu, Nam Kivu và Ituri do hoạt động của các nhóm vũ trang liên tục gây thương vong và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tình hình kinh tế-xã hội và nhân đạo của Cộng hoà Dân chủ Congo cũng đứng trước thách thức lớn.

Tác động của đại dịch COVID-19, đợt bùng phát mới của dịch Ebola tại miền Tây và vấn đề mất nơi cư trú do xung đột tạo nên các nhu cầu ngày một cấp thiết về hỗ trợ nhân đạo, ước tính hiện nước này có tới 25,6 triệu người cần được hỗ trợ.

[Bạo lực tiếp diễn tại CHDC Congo, hàng chục dân thường thiệt mạng]

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhìn chung ghi nhận tình hình chính trị và an ninh ổn định tại hầu hết các vùng miền; bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh xấu đi tại miền Đông cùng tình hình nhân đạo hiện nay; nhấn mạnh việc cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và tăng cường nỗ lực hợp tác giải quyết bất ổn tại miền Đông do các nhóm vũ trang gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Cộng hoà Dân chủ Congo trong việc ổn định tình hình trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các khó khăn, thách thức về an ninh và hòa bình.

Đại sứ chia sẻ quan tâm về bất ổn tại khu vực miền Đông Cộng hoà Dân chủ Congo và thách thức đối với tình hình nhân đạo cùng tác động của COVID-19, Ebola và các dịch bệnh khác.

Đại sứ cũng đề cao tầm quan trọng của hỗ trợ quốc tế và việc tăng cường hợp tác khu vực, khẳng định đóng góp quan trọng của Liên minh châu Phi cùng các tổ chức tiểu khu vực khác trong duy trì hoà bình và ổn định tại Cộng hoà Dân chủ Congo.

Tình hình tại Cộng hoà Dân chủ Congo có nhiều tiến triển sau khi Tổng thống Tshisedeki lên nắm quyền vào tháng 8/2019.

Tuy nhiên, nước này vẫn liên tục phải đối mặt với thách thức như hoạt động của các nhóm vũ trang tại miền Đông, vấn đề khai thác trái phép và buôn lậu tài nguyên, bệnh dịch, vấn đề mất nơi cư trú. Phái bộ MONUSCO được thành lập từ năm 1999 để hỗ trợ Cộng hoà Dân chủ Congo trong duy trì duy trì hoà bình và ổn định tại  đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục