Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng trong thời gian tới, với sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.
Tư lệnh Bộ Thực thi pháp luật Iran khẳng định Việt Nam luôn có vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao của Iran; cho rằng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Iran còn nhiều dư địa.
Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Tư lệnh Ahmad Reza Radan đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật Iran.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tin tưởng với thế mạnh và sự năng động của hai nền kinh tế, quan hệ Việt Nam và Iran còn rất nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Sáng 11/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 8 đến 10/8.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, trên cơ sở sự kiến tạo của Quốc hội, Chính phủ hai nước, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước sẽ ngày càng phát triển.
Chiều 8/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran Abbas Aliabadi, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Iran-Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội mong rằng Hội hữu nghị Iran-Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân dân, đóng góp tích hơn nữa vào quan hệ hai nước nói chung.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, làm cơ sở phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Iran.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành với chính phủ để thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Iran đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Theo Đại sứ Lương Quốc Huy, chuyến thăm Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, khai thác tốt hơn những tiềm năng sẵn có.
Ngày 8/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.
Trong suốt chặng đường 50 năm qua, Việt Nam và Iran duy trì quan hệ chính trị, ngoại giao truyền thống, hữu nghị tốt đẹp, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao chính thức của lãnh đạo cấp cao 2 nước.
Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Iran đã có những bước phát triển tích cực trên tất cả các kênh ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và ngoại giao nhân dân.
Để cải thiện quan hệ thương mại song phương, Tiến sỹ Akbari cho rằng ngoài các mặt hàng truyền thống, Việt Nam cần tập trung xuất khẩu các mặt hàng máy tính, điện tử, quần áo, giày dép, trái cây.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, sự giao thoa văn hóa, những hoạt động gắn kết từ quá khứ và suốt hành trình 50 năm qua là cơ sở quan trọng để Việt Nam-Iran phát triển quan hệ ở hiện tại.
Các chuyến thăm cấp cao cùng với việc ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng về hợp tác nghị viện, kinh tế, thương mại, văn hóa, đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.
Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/8/1973. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử 50 năm qua, mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền chặt.