Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Triều Tiên

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên.
Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Triều Tiên ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Đại tá Kim Myong Chol. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Sáng 17/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tá Kim Myong Chol, Tùy viên Quốc phòng Triều Tiên tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên; đồng thời cho rằng hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước là tiền đề và nền tảng để hai bên thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn duy trì đà phát triển tích cực và luôn phát huy vai trò trụ cột trong mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, đạt kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như giao lưu, tiếp xúc, đào tạo, công tác Đảng, công tác chính trị...

[Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên]

Cũng tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao nỗ lực của Đại tá Kim Myong Chol trong việc thúc đẩy hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua; tin tưởng rằng Đại tá Kim Myong Chol sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Quân đội ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Tập trung vào các lĩnh vực như: tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị; mở rộng hợp tác về đào tạo, văn hóa nghệ thuật và thể thao quân sự, giao lưu sỹ quan trẻ, quân y; tích cực trao đổi, tìm kiếm những nội dung hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của mỗi bên.

Đại tá Kim Myong Chol cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước; đồng thời khẳng định trên cương vị, chức trách của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy, triển khai các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất, góp phần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục