Đem Xuân quê hương đến gần hơn với kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cho biết đây là lần đầu tiên Đại sứ quán mang Tết cộng đồng đến thành phố Istanbul, nơi tập trung đại đa số bà con người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cho biết đây là lần đầu tiên Đại sứ quán mang Tết cộng đồng đến thành phố Istanbul, nơi tập trung đại đa số bà con người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh công nghiệp an ninh là lĩnh vực Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ còn nhiều dư địa hợp tác, có thể trở thành một trụ cột trong quan hệ song phương thời gian tới.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ-nhà đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn thứ hai của Việt Nam tại Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Guler khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ, mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng và tham gia gìn giữ hòa bình cùng Việt Nam.
Thỏa thuận hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, nhất là các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhất trí về việc Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao, và hướng tới ký kết Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.
Tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị phối hợp triển khai các nội dung hợp tác ưu tiên, trong đó có việc hoàn tất nâng cấp quan hệ hai nước.
Việt Nam khẳng định là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, và cùng các nước thành viên ASEAN tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra Tuyên bố Chung nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiều 30/11 (giờ địa phương), tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm Bảo tàng Anatolian.
Tối 30/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Ankara, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, lên đường tới Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Chiều 30/11 (giờ địa phương), tại Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng nhận thấy Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tuy xa cách địa lý nhưng luôn hợp tác tích cực, xây dựng và có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên có sự kết nối với bà con, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng và sớm thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng quan hệ phát triển tốt đẹp, tin cậy, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.
Chiều 29/11/2023 (giờ địa phương), tại Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư với Việt Nam, đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD trong giai đoạn tới.
Chiều 29/11/2023 (giờ địa phương), tại Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Với lợi thế là hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau, hai nước nhất trí cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 tỷ USD.
Thủ tướng đề nghị Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ và cá nhân Bộ trưởng Omer Bolat tiếp tục phối hợp thúc đẩy một số biện pháp cụ thể như nghiên cứu việc sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.