Việt Nam-Hy Lạp: Hai đất nước khác châu lục nhưng có nhiều tương đồng

Trải qua hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước luôn được duy trì tốt đẹp.

Việt Nam và Hy Lạp tuy là hai quốc gia nằm ở hai châu lục khác nhau, nhưng có nhiều nét tương đồng, đều có vị trí địa chính trị quan trọng, có nền văn hóa lâu đời, và có lịch sử trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Trải qua hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước luôn được duy trì tốt đẹp.

Quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư.

Về quan hệ kinh tế, qua số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước thời gian gần đây, có thể thấy thương mại Việt Nam-Hy Lạp đã có những tăng trưởng khả quan. Năm 2018, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 252 triệu USD.

Với điểm tương đồng cùng là cửa ngõ đến với thị trường khu vực ASEAN và EU, việc hợp tác thành công giữa Việt Nam và Hy Lạp được kỳ vọng sẽ là thỏi nam châm để thu hút đầu tư từ các nước EU tới Việt Nam, cũng như trong ASEAN đến Hy Lạp./.

(Vietnam+)