Thông qua tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng P.V.L đã tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối.
Lợi dụng tình hình phức tạp tại Biển Đông, Việt Tân đã móc nối với các hội, nhóm phản động khác tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình, kích động các phần tử cơ hội đẩy mạnh các hoạt động chống phá.
Lợi dụng tình hình phức tạp ở Biển Đông, tổ chức khủng bố Việt Tân đã tìm mọi cách để xuyên tạc và không từ thủ đoạn nào để chống phá đất nước, khủng bố có hệ thống.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Châu Văn Khảm, sinh năm 1949, Việt kiều ở Australia, 12 năm tù và 2 bị cáo khác 21 năm tù cùng về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.”
Phương thức hành động ban đầu của "Việt Tân" là dùng bạo động, vũ trang, khủng bố, phá hoại ở Việt Nam, sau đó chuyển sang phương thức "đấu tranh bất bạo động hiện đại."
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù, 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo thông tin từ Bộ Công an, đối tượng Lê Quốc Bình tham gia vào tổ chức phản động Việt Tân, vượt biên từ Campuchia về nước, mang theo số vũ khí nhằm thực hiện hành vi chống phá Nhà nước.
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm đối với Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."
Ngày 5/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 6 bị cáo về cùng tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Ngày 23/8, tại thành phố Nha Trang, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
Báo An ninh của Bộ An ninh Lào, đã đăng tải loạt bài về âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, lực lượng phản động chống phá Việt Nam
Lợi dụng hiện tượng cá chết hàng loạt ở khu vực biển miền Trung, tổ chức khủng bố Việt Tân đã lôi kéo, phát tiền cho các đối tượng tham gia tụ tập, gây rối trật tự công cộng.
Công an TP. HCM đã vô hiệu hóa kịp thời các âm mưu, ý định và hoạt động chống phá của các tổ chức lưu vong, kiểm soát tốt làn sóng xuống đường của người dân phản đối Trung Quốc