Với việc có đến 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại hội thi ẩm thực quốc tế, huyện Tu Mơ Rông đã được Công ty Cổ phần Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings trao công bố xác lập kỷ lục Việt Nam.
Tại hội thi với chủ đề “Ẩm thực dược liệu- tinh hoa núi rừng Ngọc Linh,” Vietkings sẽ công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông.
Đây là lần thứ 4, Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố các Kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực, đặc sản Việt Nam sau năm 2012, 2013 và 2022 với sự đề cử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.
Với tổng chiều dài bức tường 737,3m, bức tường tranh bích họa huyện Ninh Hải đã hoàn thành, được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings xác lập là bức tường tranh bích họa dài nhất Việt Nam.
So với cùng kỳ năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 1/2023 tăng 61% và dịch vụ du lịch lữ hành tăng 98,7%.
Nhân dịp này, Tổ chức kỷ lục Việt Nam VietKings đã trao bằng xác lập kỷ lục bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.
222 món ăn từ dừa được nấu nướng công phu, chăm chút từ khâu chọn nguyên liệu đến nấu nướng, trang trí tỉ mỉ từng chi tiết để tạo nên những món ngon mang đậm hương vị dừa Bến Tre.
Có 200 món ăn chế biến từ các bộ phận của cây sen như củ, thân, lá, hạt sen và ngó sen, được trưng bày tại Nhà Văn hóa Lao động, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
FPT đã nhận Kỷ lục thế giới cho “Giải chạy xuyên lãnh thổ Quốc gia được tổ chức bởi doanh nghiệp có số lượng lãnh đạo và nhân viên tham gia đông nhất trên đường chạy dài nhất. ”
Ngày 4/9, tại Quảng trường Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tổ chức buổi lễ trao tặng kỷ lục Việt Nam cho chương trình “Hành trình kết nối.”
Cuốn sách ảnh "Tượng Phật Việt Nam" xác lập kỷ lục "Sách ảnh giới thiệu hệ thống tượng Phật và điện Phật ở các ngôi chùa Việt Nam, chùa Việt ở hải ngoại đầu tiên và nhiều nhất."
Cuốn Đại cương thế giới sử thi được gói gọn trong 3.456 câu lục bát của thầy giáo Lê Văn Cường ở Yên Bái đã được xác lập là tác phẩm lịch sử thế giới bằng thơ lục bát dài nhất Việt Nam.
Theo Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings), Hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Bình) đã chính thức trở thành địa danh đầu tiên và duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức kỷ lục trên thế giới.
Ba món ăn Việt Nam là Phở, Bún chả và Bánh mì đã chính thức lọt Tốp 100 món ăn nổi tiếng thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới - Wordkings và Viện Tốp Thế giới công bố năm 2016.
Ngày 28/5/2015, Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới đã chính thức công nhận cụ bà Nguyễn Thị Trù – cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam, là “Cụ bà cao tuổi nhất thế giới."