10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam

Đây là lần thứ 4, Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố các Kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực, đặc sản Việt Nam sau năm 2012, 2013 và 2022 với sự đề cử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

vna-potal-10-ky-luc-chau-a-moi-ve-am-thuc-va-qua-tang-dac-san-viet-nam-7119383-9050.jpg

Sau một thời gian tổng hợp và thiết lập hồ sơ đề cử, Tổ chức Kỷ lục châu Á đầu tháng 12 đã chính thức có quyết định xác lập 10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam theo bộ tiêu chí Kỷ lục ẩm thực và đặc sản châu Á năm 2023.

Đây là lần thứ 4, Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố các Kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực, đặc sản Việt Nam sau năm 2012, 2013 và 2022 với sự đề cử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghĩa Đô – Bản sắc Tày đậm đà giữa miền sơn cước Lào Cai

Nghĩa Đô – Bản sắc Tày đậm đà giữa miền sơn cước Lào Cai

Nằm bên dòng suối Nậm Luông hiền hòa, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai là vùng đất ghi đậm bản sắc văn hóa của người Tày. Giữa non cao Lào Cai, người Tày Nghĩa Đô vẫn gìn giữ hồn truyền thống qua các món ẩm thực đặc trưng như vịt bầu lam, cá nướng, rượu men lá và nghề đan lát truyền thống — những di sản sống động phản chiếu bản sắc dân tộc giữa miền sơn cước.