Vietnam Airlines sẽ tăng đội bay lên 150 chiếc

Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang đầu tư mạnh để làm mới toàn bộ đội máy bay và tăng số lượng lên khoảng 104 chiếc vào năm 2015 và 150 chiếc vào năm 2020.

Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang đầu tư mạnh để làm mới toàn bộ đội máy bay và tăng số lượng lên khoảng 104 chiếc vào năm 2015 và 150 chiếc vào năm 2020.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh cho biết: Tranh thủ thời gian thị trường vận tải hàng không suy giảm mạnh như hiện nay, Tổng công ty sẽ cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển đội bay nhằm thực hiện mục tiêu trở thành hãng hàng không lớn thứ 2 sau Singapore Airlines ở khu vực Đông Nam Á vào năm 2015.

Theo đó, Tổng công ty sẽ đặt mua mới 39 máy bay Boeing 787-9, Airbus A350-900, A321 với giá ưu đãi từ 2 công ty sản xuất máy hàng đầu thế giới hiện nay là Boeing và Airbus. Các máy bay này sẽ được nhận về vào các năm tới.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng sẽ thay dần các máy bay ATR72-200 đang khai thác trên những đường bay ngắn nội địa bằng 14 máy bay ATR72-500 hiện đại. Dự kiến, những chiếc máy bay ATR 72-500 thế hệ mới sẽ được giao trong thời gian từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2010.

Hiện Vietnam Airlines đang sử dụng khoảng 50 máy bay các loại để khai thác 29 đường bay nội địa và 36 đường bay quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục