Nghiên cứu nhấn mạnh nguy cơ phơi nhiễm cúm gia cầm cao hơn đối với công nhân trang trại sữa và cần áp dụng rộng rãi hơn các thiết bị bảo hộ cá nhân như tấm che mặt, khẩu trang và kính bảo vệ mắt.
Trung Quốc ngày 1/7 đã bác khả năng chủng virus cúm lợn mới có thể gây đại dịch, cho rằng một phân tích mới đây của các nhà nghiên cứu tại Mỹ là không mang tính điển hình.
Bên cạnh đặc điểm lây lan nhanh, virus SARS-CoV-2 còn rất nguy hiểm và nguy hiểm gấp 10 lần virus gây đại dịch cúm H1N1 toàn cầu hồi năm 2009, xuất hiện đầu tiên ở Mexico và Mỹ tháng 3/2009.
Theo Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IRFC), từ tháng 12/2017 vừa qua, đã có bốn người tử vong và hơn 81.000 người ở Triều Tiên bị nhiễm virus cúm A/H1N1.
Virus cúm gia cầm ban đầu được phát hiện tại một số trang trại ở thành phố Dawei, cách Yangon khoảng 370km về phía Đông Nam sau khi có hiện tượng gà chết bất thường.
Bộ Y tế Ecuador thông báo kể từ tháng Tư đến nay tại nước này đã có ít nhất 39 người tử vong do virus cúm A/H1N1 và 239 trường hợp được phát hiện nhiễm loại virus này.
Số liệu thống kê cho thấy tính từ tháng 1/2015 đến nay, đã có 33 ca tử vong do lây nhiễm cúm H1N1, và trong tổng số 846 mẫu xét nghiệm đã ghi nhận 194 trường hợp dương tính với virút H1N1.
Giám đốc Sở y tế bang Negeri Sembilan, Malaysia thông báo một nữ bệnh nhân ở thị trấn Bandar Spring Hill, Port Dickson, đã tử vong ngày 11/5 do nhiễm cúm A/H1N1.
Kết quả xét nghiệm của 16 học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Xuân Thành (Lâm Đồng) cho thấy các học sinh này dương tính với chủng cúm A/H1N1.
Số liệu vừa công bố trên báo chí Ấn Độ ngày 13/3 cho biết cho đến nay tại nước này có 27.234 người xét nghiệm dương tính với virus H1N1 (hay còn gọi là cúm lợn) và 1.537 ca tử vong vì dịch cúm này.