Theo thống kê từ Globocan 2022, mỗi năm Việt Nam có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung.
Những bệnh nhân dương tính với HPV có khả năng mắc bệnh tim mạch cao hơn 40% và nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao gấp đôi so với những bệnh nhân tim mạch âm tính với HPV.
Với nữ giới, ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng, đại trực tràng là một số loại bệnh thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư ở phụ nữ.
Những trẻ vị thành niên được tiêm đúng thời điểm, độ tuổi, đủ mũi phòng ngừa virus HPV có thể giúp giảm đến 99% nguy cơ mắc các ung thư liên quan đến 1 số loại virus HPV.
Virus HPV (Human papilloma virus) là một trong những tác nhân gây ra ung thư cổ tử cung ở nữ giới và các bệnh liên quan như sùi mào gà, ung thư hậu môn…
Dấu hiệu ung thư vòm họng giai đoạn sớm thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý về đường hô hấp khác như ngạt mũi, ho có đờm nên dễ bị người bệnh bỏ qua.
Vaccine sẽ được bán ra thị trường trong vài tháng tới, có giá từ 2,51-5,03 USD, được sử dụng qua đường tiêm, với liều lượng 2 mũi tiêm cho nhóm từ 9-14 tuổi và 3 mũi cho nhóm từ 15-26 tuổi.
Vaccine bình đẳng giới phòng HPV là một bước quan trọng trong việc tăng cường độ bao phủ của vaccine, giảm gánh nặng bệnh tật do ung thư và các bệnh liên quan đến HPV.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, y sỹ Hoàng Thị Hiền mở phòng khám tư nhân ở Hưng Yên đã sử dụng thủ thuật can thiệp vào bao quy đầu bằng dụng cụ y tế nhiễm virus HPV, khiến hơn 100 trẻ em mắc bệnh.
Ở tuổi 20 nếu vệ sinh kém, nhiều bạn tình, nạo hút hay sẩy thai nhiều lần thì khả năng nhiễm HPV cao nhất, virus nguy hiểm này ngủ yên trong 15-20 năm rồi bùng phát ung thư cổ tử cung ở độ tuổi 40-50.
Ngày 25/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ tám với các hoạt động của CTI, EC, SCE, AHSGIE và HWG.