Thuốc trị AIDS có thể chữa ung thư cổ tử cung

Nghiên cứu mới nhất cho thấy loại thuốc Lopinavir hiện thường dùng để điều trị bệnh AIDS có thể giúp điều trị bệnh ung thư cổ tử cung.
Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh cho thấy loại thuốc Lopinavir hiệnthường dùng để điều trị bệnh AIDS có thể giúp điều trị bệnh ung thư cổ tử cung.

Các kết quả thí nghiệm cho thấy loại thuốc này có thể tiêu diệt có lựachọn các tế bào ung thư mà không làm tổn thương các tế bào khỏe mạnh khác.

Báo cáo của các chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Manchester của Anhđăng trên tạp chí Liệu pháp chống virus cho thấy thuốc Lopinavir có hiệu quảphòng và chữa trị đối với bệnh ung thư cổ tử cung do virus HPV gây nên.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành nuôi cấy tổ chức tế bào người trong phòngthí nghiệm. Kết quả cho thấy thuốc Lopinvir có thể tiêu diệt những tế bào bịnhiễm virus HPV đang chuyển sang ác tính mà không hề làm phương hại tới các tếbào bình thường khỏe mạnh khác.

Theo chuyên gia nghiên cứu Ian Hampson, Lopinavir đã được chứng minh làloại thuốc uống an toàn, tuy nhiên lần nghiên cứu này cho thấy nếu muốn đối phóvới virus HPV thì hàm lượng phải gấp mười lần trở lên so với hàm lượng có trongmột viên Lopinavir uống hiện nay. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu lâmsàng./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bí kíp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Bí kíp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày An toàn thực phẩm thế giới được thông qua nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm và kêu gọi hành động để đảm bảo thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe.

(Ảnh minh họa. Nguồn: iStock)

Vì sao giữa mùa Hè nóng bức vẫn dễ bị cảm lạnh?

Tắm là cách giải nhiệt hiệu quả và được nhiều người lựa chọn nhưng việc ngâm mình trong nước quá lâu có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, khiến thân nhiệt giảm xuống quá mức và dễ dẫn bị cảm lạnh.