Panama đối mặt với nhiều bệnh truyền nhiễm lây lan cùng lúc

Bộ Y tế Panama (Minsa) cho biết bên cạnh bệnh cúm và RSV, nước này cũng ghi nhận các ca mắc SARS-CoV-2 (COVID-19), virus á cúm, metapneumovirus (HMPV)... khiến tình hình dịch tễ trở nên phức tạp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 7/1, Cơ quan y tế Panama cảnh báo số ca mắc cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV) đang gia tăng rõ rệt, trở thành hai bệnh đường hô hấp phổ biến nhất hiện nay tại nước này và trong bối cảnh nhiều loại virus khác cũng xuất hiện đồng thời, buộc các nhà chức trách phải tăng cường cảnh báo các biện pháp phòng dịch.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Panama (Minsa) trong đó cho biết bên cạnh bệnh cúm và RSV, nước này cũng ghi nhận các ca mắc SARS-CoV-2 (COVID-19), virus á cúm, metapneumovirus (HMPV) và virus gây cảm lạnh thông thường (rhinovirus), khiến tình hình dịch tễ trở nên phức tạp.

Trước thực trạng trên, Trưởng Khoa Dịch tễ học quốc gia thuộc Minsa, ông Blas Armién kêu gọi người dân Panama nâng cao cảnh giác, tuân thủ các biện pháp phòng bệnh và đến cơ sở y tế kịp thời, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính.

Theo nghiên cứu dịch tễ, tỷ lệ dương tính với virus cúm tại quốc gia Trung Mỹ này ở mức 29,7%, vượt ngưỡng cảnh báo và có xu hướng gia tăng.

Trong tuần qua, Panama ghi nhận thêm 5 ca tử vong do cúm, nâng tổng số người tử vong vì bệnh này từ đầu năm 2025 đến nay lên 114 trường hợp.

Trong số các ca tử vong, có tới 85,1% chưa được tiêm vaccine phòng cúm, trong khi 92,1% có các yếu tố nguy cơ như tuổi cao, bệnh chuyển hóa, tim mạch, suy giảm miễn dịch hoặc bệnh hô hấp mạn tính. Các khu vực ghi nhận nhiều ca tử vong nhất là Panama Metro, Panama Oeste và San Miguelito.

Trong khi đó, tỷ lệ dương tính đối với virus hợp bào hô hấp ghi nhận ở mức 23%, cao hơn ngưỡng theo mùa và đường cong sơ đồ dịch bệnh.

Loại virus này tiếp tục ảnh hưởng chủ yếu đến trẻ nhỏ và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp ở nhóm tuổi này.

Bộ Y tế Panama cũng xác nhận việc gia tăng các ca nhiễm virus metapneumovirus (HMPV) với tỷ lệ dương tính 8%, cũng như các ca viêm tiểu phế quản với tỷ lệ mắc 10,4 ca trên 100.000 dân.

Các chuyên gia y tế khuyến nghị người dân duy trì các biện pháp an toàn sinh học, bao gồm đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, rửa tay thường xuyên, thăm khám y tế kịp thời và tăng cường bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.

Cùng ngày, Bộ Y tế Panama cũng cho biết quốc gia Trung Mỹ này khép lại năm 2025 với 27 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, giảm 51% so với năm trước và ghi nhận hơn 16.100 ca mắc, thấp hơn nhiều so với hơn 32.070 ca của năm 2024.

Trong các báo cáo trước đó, cơ quan y tế Panama nhiều lần nhấn mạnh tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trong năm 2025 giảm đáng kể. Trong tổng số ca mắc được ghi nhận đến ngày 27/12/2025, có 1.588 trường hợp phải nhập viện điều trị và 111 ca được phân loại vào nhóm nặng. Khu vực đô thị và quận San Miguelito ở thủ đô Panama City là nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất, với hơn 7.630 trường hợp.

Trong khi đó, các ca tử vong được ghi nhận tại hầu hết các vùng trên cả nước, trong đó tỉnh biên giới Chiriquí giáp Costa Rica đứng đầu với 6 ca, tiếp theo là tỉnh Bocas del Toro với 4 ca và khu vực đô thị với 3 ca. Phần lớn các ca mắc tập trung ở nhóm tuổi từ 25-49, song nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất là trẻ em từ 10-14 tuổi.

Theo Bộ Y tế Panama, việc cùng lúc xuất hiện 4 chủng virus dengue, đặc biệt là DEN-3 và DEN-4 là nguyên nhân làm gia tăng các ca bệnh nặng và tử vong tại nước này, đồng thời nhấn mạnh sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng và lây truyền qua muỗi Aedes aegypti./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục