Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định không có cách nào có thể thay đổi thỏa thuận đạt được hôm 25/11 vừa qua giữa Anh với các nước thành viên còn lại của Liên minh châu Âu (EU).
Bồ Đào Nha đã đạt được một thỏa thuận với Pháp và Tây Ban Nha về việc tiếp nhận 10 trong tổng số 58 người di cư trên tàu cứu hộ Aquarius hoạt động tại vùng biển Địa Trung Hải.
Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) đã khép lại sau hai ngày làm việc căng thẳng với những bất đồng sâu sắc về vấn đề người di cư.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố vấn đề người di cư là thách thức mà các nước cần phải hợp tác để cùng giải quyết và không một quốc gia nào được trốn tránh nhiệm vụ này.
Với mục tiêu xuyên suốt của sáu tháng cuối năm 2018 là xây dựng “Một châu Âu biết tự bảo vệ mình,” EU sẽ phải xử lý một loạt vấn đề quan trọng, tác động mạnh mẽ đến tương lai của khối.
Thủ tướng Italy đã trao đổi với lãnh đạo 27 nước EU trong ngày 14/7, nhắc lại cam kết giữa các bên tại hội nghị thượng đỉnh hồi cuối tháng Sáu về việc chia sẻ gánh nặng trong vấn đề người di cư.
Chính phủ Đức sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm soát tại khu vực biên giới với Áo thêm sáu tháng nữa nhằm đảm bảo an ninh trước nguy cơ dòng người tị nạn tiếp tục tràn vào châu Âu.
Đại sứ quán Nga tại Anh đã đề nghị tiến hành một cuộc gặp giữa Đại sứ Nga tại Anh và Ngoại trưởng Anh để thảo luận về việc điều tra vụ cựu điệp viên hai mang của Nga cùng con gái bị đầu độc tại Anh.
Bộ Nội vụ Anh đã từ chối đơn xin cấp thị thực của bà Viktoria Skripal, một người họ hàng của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia, do đơn này “không phù hợp với các luật nhập cư.”
Cuộc khủng hoảng di cư vẫn là thách thức lớn khi các nhà lãnh đạo khu vực còn lúng túng trong việc tìm ra giải pháp chung, toàn diện nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề.
Kinh tế của Khu vực Eurozone tăng trưởng 2,3% trong năm 2017, thấp hơn mức dự báo 2,5% đưa ra hồi tháng Một nhưng cao hơn mức tăng trưởng 1,8% của năm 2016.
Thủ tướng Merkel và Tổng thống Macron đã tái khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác giữa Pháp và Đức nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày ký Hiệp định Hợp tác Pháp-Đức (Hiệp ước Elysée).
Chính quyền liên bang Thụy Sĩ đã cho phép đảng Nhân dân Thụy Sĩ theo đường lối cánh hữu bảo thủ bắt đầu thu thập chữ ký cho sáng kiến hủy bỏ Hiệp ước Schengen, thỏa thuận tự do đi lại trong EU.
Năm 2017 là "thời điểm quan trọng" trong tiến trình được xem như "quá độ lịch sử" của Italy, với việc kiểm soát làn sóng người di cư một cách hợp pháp, an toàn.
Năm 2017, người di cư qua Địa Trung Hải tới Hy Lạp đã lên tới 27.627 người. Các đảo Lesbos, Chios và Samos của Hy Lạp là những nơi có lượng người di cư tới bằng đường biển nhiều nhất.