V-League 2022: Hải Phòng giành ba điểm trước Sông Lam Nghệ An

Với những gương mặt như Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Moses Oloya, hàng tiền vệ đội bóng Đất cảng đang được đánh giá là chơi hiệu quả nhất của giải năm nay.
V-League 2022: Hải Phòng giành ba điểm trước Sông Lam Nghệ An ảnh 1Cổ động viên Hải Phòng trên sân Lạch Tray nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 13/11, trên Sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu vòng 25, giải Bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V-League 1-2022 giữa hai đội Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An.

Ở vòng trước, Hà Nội đã thắng trước Viettel khiến cơ hội vô địch của Hải Phòng trở nên hẹp hơn. Tuy vậy, đội bóng Đất cảng vẫn đang thể hiện một khát vọng rất lớn.

Theo dõi 13 trận vừa qua, Hải Phòng đã thể hiện một phong độ tuyệt vời khi thắng tới 9 trận và để hòa 4 trận.

[V-League 2022: Hải Phòng "sảy chân" trong cuộc đua vô địch]

Trận đấu này, Hải Phòng khá khó khăn khi thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ chủ lực Rimario.

Ở trận lượt đi, cũng do thiếu vắng Rimario, Hải Phòng đã khá bế tắc trước hàng thủ của Sông Lam Nghệ An và để thua tới 3-0.

Mặc dù vậy, Hải Phòng vẫn được đánh giá cao với hàng tiền vệ đang chơi rất hiệu quả.

Với những gương mặt như Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Moses Oloya, hàng tiền vệ đội bóng Đất cảng đang được đánh giá là chơi hiệu quả nhất của giải năm nay.

Bên kia chiến tuyến, từ khi được huấn luyện viên Huy Hoàng chuyển sang chơi đội hình 4-4-2, Sông Lam Nghệ An đang thể hiện một lối chơi hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, đến làm khách tại Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An đang bị thiếu vắng những cầu thủ chủ lực như Quế Ngọc Hải và Thái Bá Sang do thẻ phạt.

Với phong độ cực cao của đội chủ nhà Hải Phòng, dự báo đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Đúng như nhận định, sau tiếng còi khai cuộc, Hải Phòng đã dâng cao đội hình tạo sức ép lên Sông Lam Nghệ An.

Và ngay phút thứ 18, Hải Phòng đã có bàn thắng. Trong một pha tranh chấp bóng từ bên cánh phải vòng cấm, bóng đã được đưa tới chân Hải Huy.

Ở cự ly rất thuận lợi, Hải Huy đã đưa được bóng vào lưới Sông Lam Nghệ An giúp Hải Phòng dẫn trước 1-0.

Bất ngờ cũng chỉ đến ngay đó hơn một phút. Nguyễn Văn Minh đã bị Xuân Mạnh kéo ngã trong vòng cấm. Xuân Mạnh đã phải nhận một thẻ vàng và Hải Phòng được hưởng một quả phạt đền.

Trên chấm đá phạt, Mpande đã dứt điểm thành công giúp Hải Phòng dẫn trước 2-0.

Dẫn trước tỷ số, Hải Phòng chơi như thanh thoát, hiệu quả hơn. Phút thứ 42, bóng từ cánh trái đưa vào thuận lợi cho Mpande và cầu thủ này cũng đã có pha dứt điểm thành công thứ hai giúp Hải Phòng dẫn trước 3-0.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An dâng cao hơn để tìm kiếm bàn thắng. Phạm Văn Đức đã có duyên ghi bàn.

Mới được đưa vào sân, nhưng ở phút 61, đón đường chuyền từ cánh trái vào như "dọn cỗ" Đức đã mang về 1 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, cố gắng của Sông Lam Nghệ An là chưa đủ khi mà ở phút 89, Triệu Việt Hưng thoát xuống khéo léo làm bất ngờ hàng thủ đội khách để đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Cầu thủ này đã ấn định tỷ số trận đấu 4-1 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, Hải Phòng đang đứng thứ 2 còn Sông Lam Nghệ An đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục