VN nằm trong chương trình viện trợ của Canada

Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) ngày 23/2 thông báo Chính phủ nước này sẽ tập trung viện trợ nước ngoài cho 20 nước và khu vực, trong đó có Việt Nam.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) ngày 23/2 thông báo Chính phủ nước này sẽ tập trung viện trợ nước ngoài cho 20 nước và khu vực, trong đó có Việt Nam.
 
Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Canada, Bev Oda, cho biết việc giảm số nước được hưởng viện trợ song phương sẽ khiến cho viện trợ của Canada có hiệu quả hơn và tạo sự thay đổi lớn hơn cho những người được giúp đỡ.
 
Năm 2005, chính phủ của đảng Tự do khi đó cam kết sẽ viện trợ cho 25 nước.
 
Theo thông báo của CIDA, phần lớn số tiền viện trợ song phương của Canada sẽ dành cho khu vực Caribe, Dải Gaza và khu Bờ Tây, cùng nhiều nước ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ.
 
Tại khu vực Đông Nam Á, có Việt Nam và Indonesia cùng nằm trong chương trình ưu tiên viện trợ nước ngoài của Canada.
 
Các chương trình viện trợ song phương của Ottawa chiếm 53%, tương đương 1,5 tỷ đôla Canada (CAD), trong tổng số tiền viện trợ nước ngoài của Canada.
 
Hai mươi quốc gia và khu vực nêu trên sẽ nhận 80% số tiền 1,5 tỷ CAD này. Số tiền viện trợ còn lại sẽ chuyển cho các tổ chức quốc tế như Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc và tới các quốc gia phải đối phó với thiên tai cũng như những khủng hoảng khẩn cấp khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục