Đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ, do ông NguyễnVăn Lâm - Phó Cục trưởng dẫn đầu, đã tham dự Hội nghị về cải cách thể chế do Tổ chứcHợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/4 tại thủ đô Paris (Pháp).
Hội nghị được chủ trì bởi ông Gary Banks, Chủ tịch ỦyBan Năng Suất của Chính phủ Australia, Chủ tịch luân phiên OECD.
Với chủ đề: “Chính sách tốt hơn cho cuộc sống tươi đẹp hơn” (Better policiesfor better lives), Hội nghị lần này đã thu hút sự tham gia của 35 nước thànhviên và một số nước không phải là thành viên chính thức, với tư cách quan sátviên trong đó có Việt Nam, Malaysia và Tunisia.
Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Cục trưởng và trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã có bàiphát biểu quan trọng tại Hội nghị nêu bật những kết quả của Việt Nam đã đạt đượctrong việc thực hiện cải cách thể chế và cải cách hành chính trong những năm quavà dự án cải cách hành chính trong thời gian tới nhằm phục vụ sự nghiệp pháttriển kinh tế xã hội của Việt Nam.
Ông Lâm cho biết Việt Nam được OECD “đặc biệtquan tâm”, nhất là từ khi Việt Nam triển khai giai đoạn hai của Đề án 30 về cảicách thủ tục hành chính. OECD đưa ra nhiều khuyến nghị mang tính chất xây dựnggiúp Việt Nam đẩy mạnh tiến trình này đồng thời, Việt Nam cũng đã tiếp thunhững khuyến nghị và kinh nghiệm quý báu của các nước để áp dụng trong quá trìnhtriển khai thực hiện Đề án 30 và giai đoạn sau Đề án 30.
Bên lề hội nghị, đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Việt Nam đã có buổi làmviệc với các cơ quan đại diện báo chí Việt Nam tại Pháp, với sự tham dự của ôngNguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương vụ Đại sứ quan Việt Nam tại Pháp.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên TTXVN mục đích của đoàn và những thành tựuViệt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này, ông Nguyên Văn Lâm nhấn mạnh Việt Nam“quan tâm đặc biệt” đối với những kinh nghiệm và phương pháp thực hiện của mộtsố nước phát triển áp dụng trong lĩnh vực cải cách thể chế và hành chính. Để từđó Việt Nam có thể nghiên cứu và vận dụng trong điều kiện hoàn cảnh thực tế củamình. Theo ông, nhận thức được vai trò quan trọng của công cuộc cải cách hànhchính đối với sự phát triển kinh tế xã hội, - “một trong những khâu đột phá”kinh tế đất nước, từ cuối năm 2007, chính phủ đã xây dựng và triển khai Đề án 30về cải cách thủ tục hành chính.
Sau gần 3 năm tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống thủ tục hành chính, từ giữa năm2010, Chính phủ đã chuyển sang giai đoạn thực thi cải cách thủ tục hành chính,sửa đổi một số văn bản pháp luật nhằm đơn giản hóa 4.800 trên tổng số 5.700 thủtục hành chính.
Ngày 6/1/2011, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, trực thuộc Vănphòng Chính phủ, với chức năng kiểm soát các thủ tục hành chính và tổ chức thựcthi 25 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính đượcthành lập. Sau hơn 1 năm triển khai, hơn 3.000 thủ tục, chiếm 68% thủ tục hànhchính được cải tiến và đơn giản hóa. Một hệ thống các thủ tục hành chính từTrung ương đến cơ sở được thành lập với 600 cán bộ làm việc chuyên trách và12.000 cán bộ làm việc bán chuy.ên trách tại 24 bộ, ngành, 63 địa phương, 1.200sở ngành cấp tỉnh, 700 đơn vị cấp huyện và trên 10.000 dơn vị cấp xã.
Theo ông Lâm, với những “kết quả ấn tượng” đã đạt được trong việc cải cách thủtục hành chính, đoàn Việt Nam đã nhận được sự “đánh giá tích cực” và vì thế ViệtNam, là một trong 3 nước Châu Á được OECD mời tham dự hội nghị lần này.
Trong khuôn khổ Hội nghị, đoàn Việt Nam đã làm việc và gặp gỡ song phương vớiông Nick Malyshev, Trưởng Ban Cải cách thể chế của OECD; ông Charles Henry,chuyên gia cao cấp về thể chế (Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp) Pháp ; ôngPark Jarry Ho, Cục Trưởng cục cải cách thể chế Hàn Quốc.
Qua các buổi làm việcvà tiếp xúc, bạn bè quốc tế cho rằng đây là những kết quả “rất ấn tượng” và họcó những “cái nhìn rất thiện cảm” đối với Việt Nam và hứa sẵn sàng giúp đỡ ViệtNam trong việc cải cách thể chế và thủ tục hành chính. Đặc biệt, Ban Cải cáchthể chế của OECD đã bày tỏ cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam về đào tạo kỹ thuật, nhânlực và trao đổi kinh nghiệm cụ thể trong cải cách hành chính. OECD đánh giá côngcuộc cải cách hành chính của Việt Nam, nhất là đợt cải cách thủ tục hành chínhtừ năm 2007 cho đến nay.
Theo ông Nguyễn Văn Lâm, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục thực hiện cảicách thể chế coi đây là “một trong ba đột phá chiến lược” nhằm đưa đất nước pháttriển lên một tầm cao mới, với đối tượng là các nhóm thủ tục ưu tiên lựa chọndựa trên cơ sở lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp, nhằm tiếp tục gỡ bỏnhững rào cản đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội,cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế./.