Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị sửa đổi Nghị định 71/2024 về giá đất, tháo gỡ vướng mắc cho dự án bất động sản và thúc đẩy phát triển thị trường.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VNREA trong nhiệm kỳ V (2022-2027) là bám sát chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030), chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030.
Chuyên gia nhận định bất động sản luôn là kênh đầu tư an toàn, có thể tạo lợi nhuận trong dài hạn bởi tâm lý nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường này sau giãn cách.
Số lượng sàn giao dịch đóng cửa chiếm tới 80%, còn lại đều hoạt động cầm chừng; tỷ lệ người lao động mất việc, tạm ngừng công việc hoặc làm việc cầm chừng trong lĩnh vực bất động sản tương đối lớn.
Từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020, thị trường bất động sản gặp những khó khăn nhất định và có dấu hiệu giảm sút mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, nghề khác.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, tỷ lệ tăng dân số đô thị trung bình hằng năm từ 2-3,4% đã khiến nguồn cầu về nhà ở ngày càng gia tăng.
Theo Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính, hiện Hiệp hội đang dự thảo quy định bộ quy tắc môi giới bất động sản; sẽ cố gắng thông qua và công bố vào cuối năm.
Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) nhận định dự báo thị thị trường bất động sản quý 2 sẽ đón nhận nhiều nguồn cung mới và giao dịch quý 2 sẽ tốt hơn giao dịch quý 1.
Tại Hà Nội, các dự án "công trình xanh" đang rất hấp dẫn khách hàng, còn ở TP. HCM, giá các căn hộ không đột biến nhưng giá nhà phố, đất nền lại tăng quá nóng, giá nhích từng ngày.
Theo VNREA, quy định mới: “áp chỉ tiêu” cho các công trình phải có tối thiểu 3 tầng hầm sẽ làm tắc hoạt động đầu tư dự án bất động sản, làm khó cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.