Vòng chung kết EURO 2012 và những con số thú vị

Tại thủ đô Kiev của Ukraine sau 12 ngày hoạt động, khu fanzone ở quảng trường trung tâm đã có 1,25 triệu cổ động viên tới thăm.
EURO 2012 đã đi được 2/3 chặng đường, phía trước chỉ còn 7 trận sinh tử. Dưới đây là những con số ấn tượng mà phóng viên TTXVN có mặt tại Ukraine tổng hợp được sau chặng đường vừa qua.

Tại thủ đô Kiev của Ukraine sau 12 ngày hoạt động, khu fanzone ở quảng trường trung tâm đã có 1,25 triệu cổ động viên tới thăm. Những người hâm mộ môn thể thao vua đã uống hết tổng cộng 200.000 lít bia, ngốn hết 60.000 bánh hotdog và xả ra 263 tấn rác thải.

Theo ghi nhận của các quán ăn phục vụ tại khu fanzone, bánh hotdog và xúc xích là hai món khoái khẩu của các vụ khách đến thủ đô Kiev. Nếu xếp liền những chiếc xúc xích lại với nhau thì độ dài của toàn bộ xúc xích được bán ra từ đầu mùa giải đến nay lên đến 8km. Trong khi đó, tổng số hotdog cân lên cũng nặng tới 7 tấn, tương đương trọng lượng của một con voi đã trưởng thành.

Các công nhân vệ sinh môi trường khu vực fanzone Kiev cho biết trong những ngày qua họ đã phải vật lộn suốt đêm dọn rác và đã chở đi tổng cộng 16.500 chuyến xe rác chuyên dụng. Phổ biến nhất là vỏ chai, các loại cốc nhựa, vỏ lon bia. Tuy nhiên, họ cũng gặp cả những lọn tóc giả, dao cạo râu...

Về các dịch vụ ăn theo bóng đá, giá của một lá cờ Ukraine dao động từ khoảng 1,2-12 USD, áo phông có logo của đội Ukraine khoảng 10-40 USD/chiếc.

Về độ ồn của tiếng cổ vũ trên sân, mức cao kỷ lục hiện đang thuộc về các cổ động viên Ukraine trong trận Ukraine-Anh ngày 19/6 với mức ồn đo được là 123 dB, to hơn tiếng gầm réo của thác nước Niagara ở Bắc Mỹ.

Mức độ cuồng nhiệt của các cổ động viên Ukraine hiện chỉ thua các cổ động viên của câu lạc bộ Liverpool (Anh) khi họ lập kỷ lục về mức độ gây tiếng ồn trong mùa bóng 2004-2005 với mức ồn đo được là 130,7dB./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục