VPA cần sớm lập quỹ đầu tư kết nối doanh nghiệp

Kim ngạch nhập khẩu nhựa trong mấy tháng gần đây giảm sút tới 70-80% lượng nguyên liệu mỗi tháng, có thời gian không nhập. Bởi vậy, phần lớn doanh nghiệp trong ngành này phải thu hẹp quy mô sản xuất, siết chặt quản lý, cắt giảm nhân công với mức giảm trung bình 10%, thậm chí một số doanh nghiệp buộc phải phá sản.

Kim ngạch nhập khẩu nhựa trong mấy tháng gần đây giảm sút tới 70-80% lượng nguyên liệu mỗi tháng, có thời gian không nhập. Bởi vậy, phần lớn doanh nghiệp trong ngành này phải thu hẹp quy mô sản xuất, siết chặt quản lý, cắt giảm nhân công với mức giảm trung bình 10%, thậm chí một số doanh nghiệp buộc phải phá sản.

Trong bối cảnh đầy khó khăn như vậy, doanh nghiệp mong muốn Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA) nhanh chóng thành lập một quỹ đầu tư làm hạt nhân kết nối các doanh nghiệp của ngành.

Theo các doanh nghiệp, Quỹ đầu tư này không nên huy động vốn cho vay hay đầu tư trái ngành như các tập đoàn thường làm mà phải lấy số vốn phục vụ lợi ích chung của ngành nhựa hay thực hiện những công việc mà chỉ một doanh nghiệp không thể thực hiện được. Đó là khả năng lưu chuyển tiền tệ của mỗi doanh nghiệp trong quá trình sản xuất cũng như xu hướng chuyển dịch mới của thị trường thế giới gây bất lợi cho doanh nghiệp nhựa xuất khẩu.

Chẳng hạn trong lĩnh vực sản xuất bao bì đang chiếm 40% sản lượng toàn ngành nhựa và 70% giá trị xuất khẩu, do có sự đóng băng của ngành công nghiệp xe hơi tại Nhật, Mỹ nên các nhà sản xuất sẽ ít nhập khẩu sản phẩm nhựa bao bì của Việt Nam.

VPA cho biết, hiện các nhà nhập khẩu sản phẩm nhựa nước ngoài đang chuyển hướng từ Trung Quốc sang Việt Nam vì không muốn lệ thuộc vào một thị trường. Đây chính là thời cơ vàng cho ngành nhựa tại những thị trường rộng lớn như Mỹ, Nhật, EU...

Mặc dù, tăng trưởng tốt ở nội địa, song trên thị trường quốc tế, mặt hàng này còn thiếu tính cạnh tranh do vẫn phụ thuộc quá lớn vào nguyên liệu nhập khẩu, khiến giá bán của doanh nghiệp nước ta luôn cao hơn Trung Quốc, Ấn Độ 10%-15%.

Hơn 1,7 triệu tấn là tổng khối lượng nguyên liệu mà các doanh nghiệp nhựa Việt Nam đã phải nhập khẩu trong năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục