VPF tổng kết: Chỉ đồng thuận lùi bốc thăm mùa 2013!

VPF lùi bốc thăm mùa giải 2013 do kinh tế khó khăn

Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 của VPF đã diễn ra với tâm điểm là cuộc tranh luận giữa bầu Đệ của Thanh Hóa với ban lãnh đạo VPF.
Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 và chuẩn bị cho mùa giải mới 2013. Theo đó, các đội bóng chỉ đồng thuận được duy nhất một vấn đề là... lùi thời điểm bốc thăm mùa giải 2013, trong khi mọi sự chú ý đổ dồn về cuộc tranh luận gay gắt giữa Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ với các lãnh đạo của VPF.

Ông Nguyễn Văn Đệ cho rằng cách làm việc hiện tại của VPF không phù hợp với thực tế tại Việt Nam khi vừa "đá bóng vừa thổi còi". Không đồng tình với phát biểu của ông Nguyễn Văn Đệ, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai cho rằng khi VPF thành lập là có sự biểu quyết cao của lãnh đạo 28 câu lạc bộ bóng đá mà trong đó cũng có Thanh Hóa.

Không chỉ bầu Đức không đồng quan điểm với Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ mà Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch VPF, ông Lê Hùng Dũng cũng tỏ ra khá gay gắt xung quanh những phát biểu của bầu Đệ.

Những gì diễn ra tại hội nghị đã cho thấy giữa các câu lạc bộ vẫn không có sự đồng thuận. Chỉ có một vấn đề được mọi người tham gia hội nghị đồng thuận, đó là lùi thời điểm tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải 2013.

Nguyên nhân là do VPF đang đối diện với thông tin một vài doanh nghiệp rút lui khỏi các đội bóng, như Navibank Sài Gòn, Hà Nội T&T của bầu Đỗ Quang Hiển, hai đội bóng của bầu Nguyễn Đức Kiên, kể cả Thanh Hóa của bầu Đệ hay Sài Gòn Xuân Thành của bầu Nguyễn Đức Thụy.

Một ngày trước khi diễn ra buổi lễ tổng kết, đã có tin hai đội bóng của ông bầu Nguyễn Đức Kiên là không tham dự mùa giải 2013, thậm chí là giải tán do người đứng đầu dính líu tới vòng lao lý.

Trước đó, ông bầu Nguyễn Vĩnh Thọ cũng đã có công văn gửi trả câu lạc bộ Navibank Sài Gòn cho Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

Navibank Sài Gòn cũng là đội không cử người tham dự hội nghị, cùng với Vicem Hải Phòng, đội bóng đã rớt hạng.

Chính vì vậy, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, để hỗ trợ kinh phí cho các đội bóng tham dự mùa giải 2013, VPF đề xuất hỗ trợ nhiều tỷ đồng cho các đội bóng, từ ngôi vô địch cho đến suất xuống hạn.

Trong đó, chức vô địch V-League sẽ được nhận 4 tỷ đồng và Ban tổ chức giải hỗ trợ thêm 5 tỷ đồng. Đội Á quân sẽ được hỗ trợ 4 tỷ đồng và đội hạng ba là 3 tỷ đồng. Chức vô địch hạng Nhất cũng được hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, tức là cao gấp 2,5 lần so với giải thưởng chính thức. Các giải thưởng cúp Quốc gia đều được tăng lên đáng kể. Thậm chí đội phải xuống hạng của V-League cũng được nhận 1 tỷ đồng.

Bên cạnh những điểm nóng trên, tại hội nghị, VPF đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong khâu điều hành cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị chưa thật chặt chẽ. Công tác trọng tài còn một số sai sót đáng tiếc, đặc biệt ở những vòng đấu đầu tiên./.

Hồ Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục