Hà Nội sẵn sàng cho đợt lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2026
Lịch lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2026 của Hà Nội như sau: đợt 1 từ 0h ngày 16/1 đến 24h ngày 20/1/2026 (5 ngày); đợt 2 từ 0h ngày 29/1 đến 24h ngày 4/2/2026 (7 ngày).
Lịch lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2026 của Hà Nội như sau: đợt 1 từ 0h ngày 16/1 đến 24h ngày 20/1/2026 (5 ngày); đợt 2 từ 0h ngày 29/1 đến 24h ngày 4/2/2026 (7 ngày).
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân lúa chết bất thường ở hai bên đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau như báo chí phản ánh.
Hiện giá lúa tại tỉnh Long An đang có chiều hướng giảm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, khiến lợi nhuận trong vụ Đông Xuân 2024-2025 của nông dân bị giảm khoảng 7-10 triệu đồng/ha so với năm ngoái.
Giá nhiều loại lúa ở mức thấp hơn từ 2.000-2.500 đồng/kg so với vụ Đông Xuân 2023-2024 nhưng nông dân vẫn có lợi nhuận nếu không phải thuê, mướn đất trồng lúa.
Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành ở Trung Bộ theo dõi, liên tục cập nhật thông tin dự báo khí tượng, dự báo nguồn nước, khuyến cáo xây dựng kế hoạch dùng nước.
Địa phương có diện tích nguy cơ bị ảnh hưởng khô hạn lớn như Bình Thuận từ 5.000-6.000ha, Nghệ An từ 4.000-6.000ha, Thanh Hóa từ 3.000-5.000ha, Ninh Thuận từ 2.000-4.000ha, Quảng Trị từ 1.000-2.000ha.
Hiện khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang có khoảng 20.090ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước; cùng với đó là khoảng hơn 2.600 hộ bị ảnh hưởng thiếu nước.
Nông dân trồng màu trong vụ Đông Xuân tại Tiền Giang đạt lợi nhuận bình quân khoảng 82-133,5 triệu đồng/ha/vụ tùy theo loại màu, cao gấp nhiều lần so với lợi nhuận từ trồng lúa độc canh.
Để giảm thiểu thiệt hại, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng tiến hành quan trắc độ mặn trên các sông, kênh, rạch, lấy nước phục vụ sản xuất; lập kế hoạch sản xuất với các vùng nguy cơ nhiễm mặn cao.
Theo Cục Thủy lợi, hiện nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 29.260ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, tuy nhiên đây là diện tích vụ Đông Xuân muộn được sản xuất ngoài kế hoạch.
Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện cả 2 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 2,78 tỷ m3, thấp hơn khoảng 0,72 tỷ m3 so với dự kiến.
Tiền Giang đã thu hoạch đầu vụ được gần 2.000ha, năng suất bình quân đạt 71 tạ/ha, tuy nhiên, giá lúa hàng hóa đang xuống nhanh nên nông dân bị giảm lãi.
Đến 15 giờ ngày 18/2 (ngày đầu lấy nước đợt 2), tổng diện tích có nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024 ở Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 470.773ha, đạt 95,5%, tăng 14,4% so với đợt 1.
Chiều 15/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên nông dân sản xuất vụ Đông Xuân tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Các địa phương có diện tích đủ nước cao phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác lấy nước trong đợt 1. Trong thời gian trước đợt 2 lấy nước, tiếp tục vận hành công trình thủy lợi để lấy nước.
Theo Cục trưởng Cục Thủy lợi, do năm nay, tiết Lập Xuân cộng với việc lấy nước đợt 1 trước Tết Nguyên đán dài ngày nên việc lấy nước cũng như giữ nguồn nước lấy được là nhiệm vụ khó khăn.