Hạn hán vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Trung Bộ

Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành ở Trung Bộ theo dõi, liên tục cập nhật thông tin dự báo khí tượng, dự báo nguồn nước, khuyến cáo xây dựng kế hoạch dùng nước.

Nhiều diện tích lúa ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, bị thiệt hại nặng nề do hạn, mặn. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Nhiều diện tích lúa ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, bị thiệt hại nặng nề do hạn, mặn. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện đã bắt đầu mùa mưa, các khu vực trong cả nước đã có mưa trên diện rộng, do đó tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của vụ Đông Xuân 2023-2024 ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản chấm dứt.

Song hạn hán, thiếu nước tiếp tục nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở khu vực Trung Bộ.

Dự báo, vụ Hè Thu 2024, Bắc Trung Bộ có khoảng 6.000-8.500ha gieo trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước. Cụ thể: Thanh Hóa từ 1.500-2.000ha, Nghệ An 3.000-4.000ha, Hà Tĩnh 300ha, Quảng Bình 100-500ha; Quảng Trị 1.000-1.500ha; Thừa Thiên-Huế 100-200ha.

Khu vực Nam Trung Bộ dự báo có khoảng 9.400-13.000ha gieo trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, gồm Quảng Nam từ 1.800-2.400ha, Quảng Ngãi 1.300-1.800ha, Bình Định 1.800ha, Phú Yên 1.500-1.700 ha, Khánh Hòa 2.000-2.100ha và Ninh Thuận 1.100-3.200ha.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, dung tích hồ chứa thủy lợi trung bình toàn vùng đạt 50% dung tích thiết kế. Hiện trong vùng có 480 hồ có dung tích dưới 50% dung tích thiết kế; trong đó có 64 hồ nhỏ dưới mực nước chết (có 29 hồ do đang sửa chữa nâng cấp nên không tích nước).

Tại khu vực Nam Trung Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 55% dung tích thiết kế. Hiện trong vùng có 152/534 hồ chứa có dung tích dưới 50% dung tích thiết kế; trong đó 51 hồ nhỏ dưới mực nước chết (12 hồ do đang sửa chữa nâng cấp không tích nước).

Để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân trong thời gian còn lại của mùa khô, Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Bộ theo dõi, liên tục cập nhật thông tin dự báo khí tượng, dự báo nguồn nước và khuyến cáo xây dựng kế hoạch sử dụng nước.

Các địa phương kiểm kê nguồn nước trữ của từng công trình thủy lợi, tính toán cân đối khả năng cung cấp trong thời gian còn lại của mùa khô, xác định lượng nước ưu tiên nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng cạn và các nhu cầu thiết yếu khác.

Địa phương chỉ tổ chức xuống giống cây trồng vụ Hè Thu, Mùa nếu nguồn nước bảo đảm cung cấp đủ cho cả vụ, các diện tích không đủ nước, xem xét giãn, lùi thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Địa phương cần tăng cường áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm cho lúa, cây trồng cạn; trường hợp xảy ra thiếu nước, ưu tiên cung cấp cho sinh hoạt, cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt là tích trữ nước phân tán quy mô nhỏ theo hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, bảo đảm cung cấp nhu cầu tối thiểu cho sinh hoạt, chăn nuôi, tưới cho cây trồng cạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.