Đắk Nông kiến nghị Trung ương hỗ trợ 377 tỷ đồng để ứng phó hạn hán

Để khắc phục thiệt hại do hạn hán, thiếu nước tưới, Đắk Nông kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ cho tỉnh 377 tỷ đồng để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán.

Một vườn càphê chết khô do thiếu nước tưới. (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)
Một vườn càphê chết khô do thiếu nước tưới. (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 21/5, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do hạn hán, thiếu nước tưới gây ra và đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, do ảnh hưởng của hiện tượng EL-Nino, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài khiến nhiệt độ tăng cao, độ ẩm xuống thấp.

Hàng nghìn hecta cây trồng thiếu nước tưới, bị suy giảm năng suất, chất lượng; hàng trăm hộ dân tại một số địa phương thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Tình hình hạn hán kéo dài, dẫn tới khô hạn, thiếu nước tưới cho cây trồng, sinh hoạt tại Đắk Nông từ đầu năm 2024 đến nay có thể được coi là đỉnh điểm trong nhiều năm gần đây.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, dung tích bình quân tại hơn 300 công trình thủy lợi của tỉnh chỉ đạt hơn 45% dung tích thiết kế, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn tỉnh có hàng chục công trình thủy lợi, hồ chứa lâm vào tình trạng hết nước, cạn kiệt nguồn nước, tập trung nhiều ở các địa phương có diện tích cây công nghiệp lớn, được trồng tập trung như Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô…

Thực trạng này khiến hơn 7.200ha cây trồng bị ảnh hưởng do thiếu nước tưới, khoảng 500 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Để khắc phục hậu quả thiệt hại do hạn hán, thiếu nước tưới, Đắk Nông kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ cho tỉnh 377 tỷ đồng để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán trước mắt và lâu dài. Trong đó, đầu tư xây dựng mới một số công trình hồ, đập thủy lợi quy mô nhỏ; tiến hành nạo vét, vệ sinh lòng hồ, xây dựng bổ sung hệ thống trạm bơm, kênh mương để phát huy các hồ, đập thủy lợi hiện có; đồng thời chi trả kinh phí cho việc bơm nước, điều tiết nước giữa các công trình thủy lợi để hỗ trợ người dân chống hạn trong mùa khô năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.