Vũ Thị Hương dẫn đầu danh sách VĐV tiêu biểu

Thi đấu cực kỳ ấn tượng trong năm 2009, "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương đã dẫn đầu danh sách 15 vận động viên tiêu biểu 2009.
Đúng như dự đoán, với 2.587 điểm, "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương đã dẫn đầu danh sách 15 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2009.

"Hoàng tử ếch" Nguyễn Hữu Việt (môn bơi) về nhì với 1.907 điểm.

"Vua đường chạy cự ly trung bình" Trương Thanh Hằng cán đích ở vị trí thứ ba với 1.416 điểm.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ, 1.352 điểm), Vũ Văn Huyện (điền kinh, 1.308 điểm), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, 1.204 điểm), Nguyễn Đình Cương (điền kinh, 1.097 điểm), Nguyễn Hoàng Ngân (Karatedo, 832 điểm), Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn, 677 điểm), Đặng Đình Tiến (billiard&snooker, 655 điểm), Văn Ngọc Tú (judo, 599 điểm), Ngô Hữu Vượng (bắn súng, 591 điểm), Bùi Minh Thụy (xe đạp, 395 điểm), Mẫn Bá Xuân (vật, 379 điểm), Lê Thị Hồng Ngoan (pencak silat, 367 điểm).

Không giành được huy chương vàng ở SEA Games 25, nên hai ứng cử viên là Mai Tiến Thành và Phạm Thành Lương (đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam) mặc dù thi đấu rất ấn tượng nhưng đã không có tên trên "bảng vàng".

Năm 2009 là một năm thi đấu "đại cát" của Vũ Thị Hương. Tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AIG III), ngày 31/10, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam xuất sắc cán đích đầu tiên ở đường chạy 60 mét chỉ sau 7 giây 24.

Kết quả trên giúp Vũ Thị Hương lập kỷ lục mới của Asian Indoor Games và cũng là kỷ lục châu Á ở cự ly 60 mét, phá kỷ lục cũ mà vận động viên người Thái Lan Nongnuch Sanrat xác lập ở AIG II năm 2007.

Thành tích này đồng nghĩa với việc Vũ Thị Hương bước lên một tầm cao mới và được coi là "Nữ hoàng điền kinh của châu lục".

Ngay sau đó, tại SEA Games 25, Vũ Thị Hương lại một lần nữa khiến giới điền kinh khu vực Đông Nam Á phải ngả mũ thán phục khi giành huy chương vàng nội dung chạy 100 mét với thành tích 11 giây 34, phá kỷ lục quốc gia 11 giây 43 do chính chị lập.

Ở cự ly 200m nữ, Vũ Thị Hương tiếp tục đứng trên đỉnh cao của đường chạy tốc độ Đông Nam Á khi giành huy chương vàng với thành tích 23 giây 31.

Thành tích này của Hương càng ấn tượng hơn nữa khi chị chỉ cách kỷ lục SEA Games ở đường chạy 200m đúng 1/100 giây (kỷ lục cũ là 23 giây 30). Đây là kỷ lục do vận động viên Supavadee Khawpeag người Thái Lan lập ngày 15/9/2001 tại SEA Games Kuala Lumpur (Malaysia).

Ba người thầy của ba gương mặt dẫn đầu danh sách vận động viên tiêu biểu 2009 là Nguyễn Đình Minh (điền kinh, Thành phố Hồ Chí Minh), Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng) và Đặng Anh Tuấn (bơi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang) cũng chia nhau 3 vị trí dẫn đầu danh sách 7 huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc 2009 với số điểm lần lượt là 1045, 776 và 559.

Ở đợt bầu chọn 5 vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2009, vị trí nhất, nhì, ba thuộc về ba cái tên Nguyễn Thị Hải (điền kinh, Thành phố Hồ Chí Minh, 795 điểm), Lê Văn Công (cử tạ, Thành phố Hồ Chí Minh, 494 điểm) và Nguyễn Thị Sary (bơi, Thành phố Hồ Chí Minh, 402 điểm).

Ba huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc là Đặng Văn Phúc (điền kinh, 467 điểm); Đổng Quốc Cường (bơi, 292 điểm) và Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ, 158 điểm) đều đến từ Thành phố Hồ Chí Minh./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục